1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sóng nhiệt "thiêu đốt" Ấn Độ, gần 100 người thiệt mạng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Gần 100 người thiệt mạng ở 2 bang đông dân nhất Ấn Độ trong vài ngày khi quốc gia Nam Á đang phải đối diện với làn sóng nhiệt khắc nghiệt ở một số khu vực.

Sóng nhiệt thiêu đốt Ấn Độ, gần 100 người thiệt mạng - 1

Một người đàn ông té nước lên mặt để giải nhiệt ở quận Lalitpur, phía bắc bang Uttar Pradesh hôm 18/6 (Ảnh: AP).

Giới chức Ấn Độ ngày 18/6 ghi nhận 96 trường hợp tử vong ở 2 bang đông dân nhất nước này trong bối cảnh quốc gia tỷ dân đang quay cuồng vì nắng nóng trong những ngày qua.

Những trường hợp tử vong xảy ra ở bang miền bắc Uttar Pradesh và bang miền đông Bihar, nơi chính quyền cảnh báo cư dân trên 60 tuổi và những người khác mắc các bệnh nền nên ở trong nhà vào ban ngày.

Tất cả 54 trường hợp tử vong ở Uttar Pradesh được ghi nhận ở quận Ballia, cách Lucknow, thủ phủ bang khoảng 300km về phía đông nam. Các nhà chức trách phát hiện ra rằng hầu hết những người đã qua đời đều trên 60 tuổi và đều mắc bệnh nền và nắng nóng khiến tình trạng trở nên trầm trọng hơn.

K. Yadav, một quan chức y tế ở Ballia, cho biết trong 3 ngày qua, khoảng 300 bệnh nhân đã được đưa vào bệnh viện do ảnh hưởng của nắng nóng. Các quan chức cho hay hầu hết các bệnh nhân nhập viện đều từ 60 tuổi trở lên, có các triệu chứng sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy, khó thở và các vấn đề liên quan đến tim.

Ballia, cùng với miền trung và miền đông Uttar Pradesh, hiện đang phải vật lộn với cái nóng ngột ngạt.

Vào ngày 18/6, khu vực này ghi nhận nhiệt độ tối đa là 43 độ C, cao hơn mức bình thường 5 độ.

Ở Bihar, nắng nóng thiêu đốt đã bao trùm hầu hết bang, khiến 42 người thiệt mạng trong 2 ngày qua. Trong số các trường hợp tử vong, có 35 ca xảy ra ở 2 bệnh viện tại thủ phủ bang Patna, nơi có hơn 200 bệnh nhân bị tiêu chảy và nôn mửa đang được điều trị.

Patna đã ghi nhận nhiệt độ tối đa là 44,7 độ C hôm 17/6. Các tháng mùa hè - tháng 4, tháng 5 và tháng 6 - là nóng nhất ở Ấn Độ, trước khi mưa và gió mùa mang lại nhiệt độ mát mẻ hơn. Trong thập niên vừa qua, nhiệt độ đã trở nên khắc nghiệt hơn, kéo theo tình trạng hàng chục triệu dân thiếu nước sinh hoạt.

Theo AP