1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc vẫn tăng cường bồi đắp trái phép tại bãi Xu Bi

(Dân trí) - Hình ảnh vệ tinh mới nhất được trang mạng the Diplomat đăng tải hôm thứ Sáu 31/7 cho thấy Trung Quốc vẫn đang tích cực công tác chuẩn bị để xây một đường băng lớn tại bãi Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Những ảnh vệ tinh được chụp ngày 18/7 cho thấy Trung Quốc đang ráo riết bồi đắp mặt bằng với bề rộng khoảng 250 mét và chiều dài đủ lớn để xây đường băng 3km trên bãi Xu Bi.

Theo các bức ảnh, có tới 48 chiếc cẩu tháp lớn đang hoạt động tại vị trí xây đường băng đang tiến hành san đầm mặt bằng.

Đội xe chuyên chở bê tông tại đảo Xu Bi được tăng cường lên 34 xe ngày 18/7, so với 20 trước đó được phát hiện ngày 5/6.

Hoạt động hút cát bồi đắp về cơ bản đã dừng nhưng hiện hai tàu hút cát vẫn tại hiện trường, ít hơn so với ngày 5/6/2015 có tới 14 tàu hút cát. Tuy nhiên, ngày 18/7 có tới 54 loại tàu lớn neo đậu tại Xu Bi, tăng so với 38 tàu quan sát được vào ngày 5/6.

Ảnh cho thấy hoạt động bồi đắp trái phép của Trung Quốc tại bãi Xu Bi:

Trung Quốc vẫn tăng cường bồi đắp trái phép tại bãi Xu Bi - 1

Trung Quốc vẫn tăng cường bồi đắp trái phép tại bãi Xu Bi - 3

Vũ Duy

Theo Diplomat