1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Trung Quốc là người nước ngoài sở hữu đất nhiều thứ hai ở Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Tỷ phú Trung Quốc Chen Tianqiao sở hữu hơn 80.000 hecta đất rừng ở Oregon và là người nước ngoài sở hữu đất nhiều thứ hai ở Mỹ.

Tỷ phú Trung Quốc là người nước ngoài sở hữu đất nhiều thứ hai ở Mỹ - 1

Tỷ phú Trung Quốc Chen Tianqiao (Ảnh: Bloomberg).

Theo số liệu xếp hạng mới nhất của Land Report, tỷ phú Trung Quốc Chen Tianqiao, 50 tuổi, sở hữu khoảng 80.127ha đất rừng ở bang Oregon của Mỹ. Với số tài sản này, ông là người sở hữu đất nhiều thứ 82 ở Mỹ và là người nước ngoài sở hữu đất nhiều thứ hai tại đây.

Vị tỷ phú này đã chi 85 triệu USD để mua quỹ đất này vào năm 2015. Tuy nhiên, đến tháng trước, hồ sơ thuế ở bang Oregon mới tiết lộ tên chủ sở hữu hưởng lợi là Công ty Quản lý Tài sản Shanda, trùng tên công ty cổ phần của ông Chen có trụ sở tại Singapore.

Ông Cheng sinh ra tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Tỷ phú này đã mở doanh nghiệp chuyên về trò chơi trực tuyến có tên Shanda Interactive vào năm 1999. Trong vòng 5 năm, công ty này đã trở thành một trong những doanh nghiệp internet lớn nhất ở Trung Quốc và niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ.

Đến năm 2012, Chen chuyển công ty này thành tư nhân và chuyển trụ sở từ Trung Quốc sang Singapore. Theo thông tin của Shanda, lĩnh vực đầu tư của công ty này rất đa dạng, từ cổ phiếu đến bất động sản.

Người nước ngoài sở hữu đất đai ở Mỹ, đặc biệt là đất sử dụng cho mục đích nông nghiệp, đã trở thành vấn đề nhạy cảm chính trị trong những năm gần đây.

Theo số liệu gần đây nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ, khoảng 16 triệu hecta đất nông nghiệp ở Mỹ do người nước ngoài sở hữu tính đến năm 2021, trong đó, nhà đầu tư từ Trung Quốc nắm giữ khoảng 0,03% tổng diện tích.

Một số nghị sĩ đã đề nghị ban hành quy định hạn chế đầu tư nước ngoài vào các tài sản nông nghiệp của Mỹ.

Hồi tháng 7 năm ngoái, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu cấm bán đất nông nghiệp vượt quá diện tích hay giá trị nhất định cho công dân và doanh nghiệp đến từ Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên. Tuy nhiên, dự luật này sau đó không thể thông qua thành luật. Khoảng một nửa bang ở Mỹ đã đưa ra một số hạn chế đối với quyền sở hữu nước ngoài.

Theo Bloomberg