1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine dự đoán thời điểm đạt thỏa thuận hòa bình với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Cố vấn của Tổng thống Ukraine đã đưa ra nhận định về thời điểm đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga giữa lúc chiến sự căng thẳng.

Ukraine dự đoán thời điểm đạt thỏa thuận hòa bình với Nga - 1

Phái đoàn Ukraine và Nga trong cuộc đàm phán tại Belarus hôm 3/3 (Ảnh: AFP).

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Nga Mark Feygin hôm 14/3, ông Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tin rằng một thỏa thuận hòa bình với Nga có thể đạt được sớm nhất trong vòng 1-2 tuần tới và muộn nhất là vào tháng 5.

Theo ông Arestovych, Ukraine có thể đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga vào "đầu tháng 5", thậm chí có thể "sớm hơn nhiều".

Ông Arestovych nói thêm rằng, nếu hai bên không đạt được thỏa thuận hòa bình trong khoảng thời gian trên, thì "vào cuối tháng 5, sau đợt đàm phán tiếp theo", xung đột sẽ tiếp tục nổ ra.

Ông Arestovych dự đoán, ngay cả khi hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình, giao tranh cục bộ vẫn có thể kéo dài trên khắp Ukraine trong vòng một năm.

Tuyên bố của cố vấn tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Nga và Ukraine thông báo tạm dừng cuộc đàm phán thứ 4 hôm 14/3 và dự kiến nối lại trong ngày hôm nay 15/3.

"Đàm phán tạm dừng cho đến ngày mai để các nhóm phụ chuẩn bị thêm và làm rõ các định nghĩa về lập trường của mỗi bên. Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục sau đó", thành viên phái đoàn đàm phán Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết.

Ông Podolyak khẳng định lập trường của Ukraine vẫn không thay đổi trong đàm phán với Nga, trong đó Kiev vẫn mong muốn hai bên đạt được lệnh ngừng bắn trước khi tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo về mối quan hệ trong tương lai.

Ông Podolyak nói rằng phái đoàn Ukraine muốn đàm phán với Nga về các nội dung hòa bình, lệnh ngừng bắn, thỏa thuận rút quân Nga khỏi Ukraine và bảo đảm an ninh cho Kiev.

Nga và Ukraine đã trải qua 4 vòng đàm phán, trong đó có 3 vòng đàm phán trực tiếp và vòng đàm phán gần nhất diễn ra theo hình thức trực tuyến. Mặc dù không đạt được kết quả cụ thể như kỳ vọng, song hai bên đã nhất trí thiết lập các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường và vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân bị mắc kẹt tại các khu vực giao tranh.

Ukraine nhiều lần kêu gọi Nga tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Kiev cho rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.

"Phái đoàn của chúng tôi có nhiệm vụ rõ ràng, đó là làm mọi cách để đảm bảo một cuộc gặp giữa hai tổng thống - cuộc gặp mà tôi chắc chắn mọi người đều đang chờ đợi", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu hôm 13/3.

Nga nhiều lần tuyên bố chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ chấm dứt ngay lập tức nếu Kiev đáp ứng những điều kiện then chốt của Moscow, gồm duy trì trạng thái trung lập, công nhận Crimea thuộc Nga và công nhận độc lập cho các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine.

Ihor Zhovka, chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, cho biết Ukraine sẽ cởi mở thảo luận về yêu cầu trạng thái trung lập, nhưng sẽ không nhượng bộ lãnh thổ. Tổng thống Zelensky tin rằng, sự kháng cự của Ukraine sẽ buộc Tổng thống Putin tính toán lại, chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột thông qua giải pháp ngoại giao.

Nga mở màn chiến dịch quân sự ở Ukraine từ hôm 24/2 với tuyên bố nhằm mục tiêu "phi quân sự hóa" Ukraine. Sau hơn 2 tuần chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng của nước này đã phá hủy gần 4.000 mục tiêu quân sự ở Ukraine.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine