1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tay đua Nguyễn Thị Thật giành HCV châu Á và giành vé dự Olympic 2024

An An

(Dân trí) - Tay đua nữ số một của Việt Nam, Nguyễn Thị Thật bảo vệ thành công HCV tại giải đua xe đạp đường trường vô địch châu Á 2023 diễn ra ở Thái Lan.

Sáng 12/6, 4 cô gái Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thật, Trần Thị Thùy Trang bước vào thi đấu nội dung xuất phát đồng hàng nữ hệ đội tuyển. Đây là nội dung mà chúng ta đặt chỉ tiêu giành huy chương do sở hữu tay đua nước rút hàng đầu Nguyễn Thị Thật (người đã giành chiếc HCV tại giải châu Á năm ngoái).

Bước vào cuộc đua, các đội Trung Quốc, Hàn Quốc, Kazakhstan… cạnh tranh rất quyết liệt với đội Việt Nam. Trong 40km cuối, sức tấn công của các đối thủ càng mạnh hơn, nhưng các tay đua Việt Nam thi đấu kiên cường và có chiến thuật hợp lý.

Ở khoảng 200m cuối, niềm hy vọng Nguyễn Thị Thật tăng tốc cực ấn tượng, vượt qua Sun Jiajun (Trung Quốc) và Jutatip (Thái Lan) để về nhất, bảo vệ tấm HCV.

Tay đua Nguyễn Thị Thật giành HCV châu Á và giành vé dự Olympic 2024 - 1

Nguyễn Thị Thật (giữa) bảo vệ HCV xe đạp châu Á (Ảnh: Thai Cycling).

Đây là lần thứ 3, Nguyễn Thị Thật giành HCV giải xe đạp châu Á. Cô cũng là nhà vô địch SEA Games 32 ở nội dung này.

Với thành tích vừa đạt được, Nguyễn Thị Thật nhận được 50 triệu đồng tiền thưởng nóng Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam.

Cũng trong sáng 12/6, đội tuyển Việt Nam có thêm một chiếc HCV nữa của Thạch Thị Ngọc Thảo ở lứa tuổi trẻ cự ly 46km. Ở những ngày tranh tài trước đó, tay đua Bé Hồng giành HCV cá nhân tính giờ nữ trẻ.

Tham dự giải xe đạp đường trường vô địch châu Á 2023 tại Thái Lan, đội tuyển Việt Nam gồm 21 người, trong đó có 15 tay đua và 5 HLV do Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam, Nguyễn Ngọc Vũ làm trưởng đoàn.

Đội tuyển nam gồm 6 tay đua: Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Tuấn Vũ, Quàng Văn Cường, Tăng Quý Trọng, Trần Khánh Duy, Phạm Lê Xuân Lộc. 

Tuyển xe đạp nữ có 9 người: Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Trần Thị Thùy Trang, Lâm Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Bé Hồng, Thạch Thị Ngọc Thảo, Quách Thị Phương Thanh, Trần Huỳnh Ánh Vân.

Đội tuyển xe đạp Việt Nam tham gia tranh tài 12 bộ huy chương ở hai nội dung Cá nhân tính giờ và Đường trường ở 3 lứa tuổi: U18, U23 và chuyên nghiệp của nam và nữ.

Olympic Paris 2024 giành 90 suất chính thức cho nội dung đường trường nữ, trong đó chủ nhà Pháp mặc định có hai suất. 80 suất sẽ căn cứ vào bảng thứ bậc theo quốc gia của Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI) công bố vào ngày 17/10. Mỗi quốc gia từ thứ nhất đến thứ 5 có tối đa 4 VĐV, từ hạng 6 đến 10 có tối đa 3 VĐV. Mỗi quốc gia từ hạng 11 đến 20 có tối đa hai VĐV, từ hạng 21 đến 45 tối đa một VĐV.

8 suất còn lại được lựa chọn thông qua giải vô địch thế giới 2023, ba giải vô địch châu lục 2023 gồm châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Quốc gia có VĐV về nhất và nhì mỗi giải sẽ được cử tối đa một VĐV, nhưng những quốc gia này phải thuộc nhóm không đủ tiêu chuẩn thông qua bảng xếp hạng quốc gia của UCI. Riêng giải châu lục, quốc gia còn không được nằm trong nhóm đạt chuẩn ở giải vô địch thế giới.

Trên bảng thứ bậc quốc gia của UCI, Việt Nam không có tên, nên không thể giành suất dự Olympic theo đường này. Nguyễn Thị Thật có thể mất suất nếu có một nữ tay đua Việt Nam khác vô địch hoặc giành á quân giải vô địch thế giới tại Glasgow, Scotland vào tháng 8. Tuy nhiên, trường hợp này gần như là bất khả thi.