Gia Lai: Hơn 100 tổ truyền thông, CLB về bình đẳng giới dân tộc thiểu sốĐến nay, tỉnh Gia Lai đã thành lập hơn 100 tổ truyền thông, câu lạc bộ về Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số.
Ca sĩ XIUMIN cùng 100.000 khán giả bùng nổ ở đảo Vũ YênSự hiện diện của nam thần K-Pop XIUMIN khiến đại nhạc hội Wonder Island tại đảo Vũ Yên (Hải Phòng) tối 1/6 bùng nổ với sự cổ vũ, hò reo của trăm nghìn khán giả.
Yên Bái chăm lo đời sống người dân theo tư tưởng Hồ Chí MinhThấm nhuần tư tưởng của Bác về xóa đói giảm nghèo, những năm qua, công tác giảm nghèo của tỉnh Yên Bái đã được các cấp, các ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng, triển khai nhiều hoạt động.
Hàng vạn người đổ về Ninh Bình ngắm cánh đồng lúa đẹp nhất Việt NamTuần du lịch với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" diễn ra ngày 1/6, hàng vạn người dân và du khách đã đổ Tam Cốc để chiêm ngắm cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam.
Xây dựng đội ngũ nòng cốt tuyên truyền bình đẳng giới cho đồng bào thiểu sốBình Phước tuyên truyền bình đẳng giới trong cộng đồng dân tộc thiểu số bằng nhiều hình thức phù hợp với ngôn ngữ, phong tục tập quán, chuyển biến tích cực nhận thức và hành vi của đồng bào.
Quảng Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giớiNăm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏeTình trạng bất bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số diễn ra ở một số lĩnh vực, trong đó có y tế. Tử vong mẹ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cao gấp 3 lần vùng thành thị.
Thực hiện bình đẳng giới theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí MinhSinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, rực rỡ"[1], mà còn đặc biệt quan tâm vấn đề thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ.
Sơn La thu hẹp khoảng cách giới, nâng cao vị thế phụ nữ dân tộc thiểu sốCác cấp, ngành tỉnh Sơn La đã thực hiện một loạt biện pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giới, nâng cao vị thế và cơ hội cho phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia các lĩnh vực xã hội.
04:08Phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin, thực hiện bình đẳng giới rất thuận lợiThông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ sẽ giúp phụ nữ dân tộc tự tin, mạnh dạn tham gia các hoạt động tại địa phương. Từ đó, việc thực hiện bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thuận lợi.
Nguyên nhân cơ bản gây ra bất bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu sốKhoảng cách địa lý giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi với đô thị còn xa; điều kiện kinh tế - xã hội, sự chênh lệch về trình độ phát triển, là nguyên nhân gây bất bình đẳng giới ở dân tộc thiểu số.
Phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin, thực hiện bình đẳng giới rất thuận lợiThông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ sẽ giúp phụ nữ dân tộc tự tin, mạnh dạn tham gia các hoạt động tại địa phương. Từ đó, việc thực hiện bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thuận lợi.