Đại biểu Quốc hội đề xuất nghiên cứu hình phạt “thiến sinh học”Bàn về việc sửa Bộ luật Hình sự 2015 tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sáng nay, 3/4, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đề xuất nghiên cứu áp dụng hình phạt “thiến sinh học” với loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em…
Khai mạc kỳ họp Quốc hội, bầu Chủ tịch Quốc hội ngay ngày làm việc đầu tiênGần 490 đại biểu tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV tại hội trường Diên Hồng. Quốc hội sẽ tiến hành quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội ngay trong ngày làm việc đầu tiên.
Quốc hội quyết định công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 7Ngoài công tác lập pháp, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền, đồng thời, xem xét và quyết định vấn đề quan trọng khác (nếu có).
Nhóm cầu thủ Hà Tĩnh "bay lắc" có thể đối diện mức án nào?5 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhiều khả năng đối diện với việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt 7-15 năm tù.
Trồng cây thuốc phiện với bất kỳ mục đích nào đều vi phạm pháp luậtTôi muốn trồng cây thuốc phiện tại vườn nhà để ngâm rượu thuốc chữa bệnh cho bố tôi. Tôi trồng với số lượng ít có bị xử phạt không? trồng số lượng bao nhiêu và trồng như thế nào thì không bị xử phạt?
Chế tài xử lý nhóm bắt cóc tống tiền 10 tỷ đồngTheo luật sư, có thể xem xét tình tiết định khung phạm tội "có tổ chức" với nhóm nghi phạm và xem xét áp dụng khung hình phạt 5-12 năm tù.
Mức lương hưu thấp nhất từ 1/7, khi thực hiện cải cách tiền lươngTheo kế hoạch, từ 1/7 tới đây sẽ thực hiện cải cách tiền lương, bãi bỏ lương cơ sở. Như vậy, quy định tính mức lương hưu thấp nhất theo mức lương này sẽ không còn phù hợp.
Từ vụ Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội danh: Tội loạn luân bị xử lý thế nào?Loạn luân là một hành vi vô đạo đức, là điều cấm kỵ nhất đối với loài người. Loạn luân còn có thể gây ảnh hưởng đến nòi giống, người nào thực hiện hành vi này đều có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.
Tàng trữ, sử dụng hung khí tự chế sẽ bị xử lý thế nào?Trường hợp sử dụng vũ khí thô sơ với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người trái pháp luật thì được xác định là vũ khí quân dụng để xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật này.
Bộ Công an: Hơn 80% vụ dùng súng gây án sử dụng súng tự chếTheo Bộ Công an, trong 2.113 vụ sử dụng các loại súng để gây án, có tới hơn 1.700 vụ sử dụng súng tự chế. Vì vậy, Bộ Công an cho rằng cần thiết bổ sung vụ khí tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng.
Bộ trưởng Tư pháp: Thủ tục ban hành văn bản còn rườm rà, cần đổi mớiBộ trưởng Lê Thành Long nói một số trường hợp, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn rườm rà, thiếu linh hoạt và không xử lý được một số vấn đề phát sinh nên cần nghiên cứu đổi mới.
Bộ Công an: Gần 17.000 vụ giết người bằng dao bầu, dao phay, dao quắmTheo Bộ Công an, có hàng nghìn vụ án giết người mà đối tượng sử dụng dao nhọn, sắc có tính sát thương rất cao như dao bầu, dao phay, dao quắm… gây bức xúc dư luận, hoang mang, lo lắng trong nhân dân.