Đã tìm ra cách vận chuyển đá xây Đại kim tự tháp Giza của người Ai Cập?Các nhà khảo cổ học tại Cairo vừa phát hiện một con dốc có niên đại 4.500 năm tuổi ở gần Đại kim tự tháp Giza nổi tiếng. Đây đang được cho là “con đường” vận chuyển các tảng đá xây Đại kim tự tháp.
Người Ai Cập cổ đã vận chuyển đá xây kim tự tháp như thế nào?Các nhà vật lý học thuộc Đại học Amsterdam (Hà Lan) đã phát hiện ra câu trả lời cho một trong những bí ẩn lâu dài nhất lịch sử: làm cách nào người Ai Cập cổ chỉ với công cụ thô sơ có thể xây dựng được những kim tự tháp nổi tiếng?
3 công nhân bị đè dưới hàng tấn đá trong xưởngTrong lúc đang vận chuyển đá, bất ngờ nhiều phiến đá nghiêng rồi đổ đè lên người nhóm công nhân, làm 3 nạn nhân tử vong.
01:56Xe tải nặng từ 30-40 tấn "hành hạ" tỉnh lộ 243Những chiếc xe tải nặng từ 30 đến 40 tấn thậm chí cả xe đầu kéo vẫn hàng ngày đi vào tỉnh lộ 243 để vận chuyển đá.
Bắt quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án hồ Tả Trạch để xảy ra sai phạmCông trình hồ chứa nước Tả Trạch bị một doanh nghiệp đưa thiết bị, máy móc vào đào bới, vận chuyển đá ra ngoài, gây thất thoát tài sản quốc gia. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án phải chịu trách nhiệm.
Chìm sà lan trên biển, 3 người được cứu sốngTrên đường vận chuyển đá từ Kiên Giang về Cà Mau, chiếc sà lan bất ngờ gặp sóng to, gió lớn dẫn đến bị lật chìm. Rất may, 3 người trên sà lan đã được cứu kịp thời.
Khu dân cư khốn khổ vì ô nhiễm, tiếng mìn: Đơn vị khai thác “quên” bảo vệ môi trường?Dù đã hết hạn khai thác từ tháng 6/2018 nhưng đến nay, đơn vị khai thác mỏ đá núi Thơm vẫn không khắc phục các tuyến đường bị băm nát do vận chuyển đá, không cảnh báo nguy hiểm tại các hố khai thác và không cải tạo đất, phục hồi môi trường sau khi khai thác.
Người dân đã đưa trẻ đến trường đi học sau khi phản đối dự án bãi chứa và bến thủy trên sôngSau gần 1 tháng không đưa con em mình đến trường đi học để phản đối một dự án bãi chứa và bến thủy trên sông Đáy vận chuyển đá, xi măng nằm trên địa bàn thôn, người dân thôn Trung Hiếu Thượng, Trung Hiếu Hạ (xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) đã đưa con em mình đến trường đi học lại.
Dân không đưa con em đến trường để phản đối dự án bãi chứa và bến thủy trên sôngĐể phản đối một dự án bãi chứa và bến thủy trên sông Đáy vận chuyển đá, xi măng nằm trên địa bàn thôn, do lo sợ mất an toàn vì xe tải, ô nhiễm…, nhiều phụ huynh ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã để con em mình ở nhà trong ngày khai giảng năm học và buổi đầu tiên đến trường học chính thức.
Vụ bãi đá trong cảng quân sự: Đề nghị giao cơ quan chức năng điều traSở TNMT tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra quá trình vận chuyển, tập kết, mua bán đá có nguồn gốc từ Khu kinh tế Dung Quất ra cảng quân sự Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam.
Công ty tập kết 167.000m3 đá tại cảng quân sự từng có nhiều tai tiếngCông ty Lý Tuấn vận chuyển trái phép 167.000m3 đá đến cảng quân sự Kỳ Hà để bán cho đối tác. Doanh nghiệp này từng "giam lỏng" phóng viên, sai phạm trong khai thác đất bị xử phạt hơn 900 triệu đồng.
Chuyển trái phép hơn 167.000m3 đá từ Quảng Ngãi ra cảng quân sự Kỳ HàKết quả điều tra xác định, Công ty TNHH Lý Tuấn vận chuyển trái phép hơn 167.000m3 đá từ Quảng Ngãi ra tập kết ở Cảng quân sự Kỳ Hà, huyện Núi Thành, Quảng Nam để bán cho khách hàng.