Phát giấy báo trúng tuyển: Trường ĐH Xây dựng Miền Tây nhận sai sót

(Dân trí) - Ngày 3/8, TS. Nguyễn Văn Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Miền Tây cho biết: “Nhà trường đã rà soát các sai sót và ngưng ngay việc phát giấy báo trúng tuyển cho số thí sinh đã dự thi môn năng khiếu của trường”.

Trước đó, ngày 1/8, khi các thí sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển đại học ở trường Đại học Xây dựng Miền Tây (trực thuộc Bộ Xây dựng, đóng tại TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đã nhận ngay giấy báo nhập học. Theo quy chế phải đến ngày 21/8 mới thông báo trúng tuyển.

Về vấn đề này, TS. Xuân lý giải, trường đã gửi giấy báo trúng tuyển cho số thí sinh dự thi môn năng khiếu do trường tổ chức và có kết quả đạt từ 5,0 điểm trở lên với các ngành tuyển tương ứng. Trường quan niệm số thí sinh dự thi môn năng khiếu của trường và chỉ đăng ký xét tuyển vào trường nên nhà trường đã có giấy báo trúng tuyển (đã xác định các điều kiện đảm bảo ngưỡng đầu vào của Bộ GD-ĐT).

dh-xd-0185c
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

Tuy nhiên, sau khi có thông tin trên báo chí nhà trường đã rà soát các sai sót và ngưng ngay việc phát giấy trúng tuyển cho số thí sinh đã dự thi môn năng khiếu của trường.

Theo Ban giám hiệu Trường ĐH Xây dựng Miền Tây, trong ngày 1/8 đã phát giấy báo trúng tuyển cho 48 thí sinh có thi môn năng khiếu của người, sau khi phát hiện sai sót đã ngưng ngay trong chiều 1/8.

Hiện trường ĐH Xây dựng Miền Tây đang nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bình thường đối với thí sinh có kết quả thi THPT Quốc gia do các trường đại học chủ trì từ ngày 1/8 đến 20/8 và công bố kết quả vào ngày 21/8.

Theo TS. Xuân, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây đã có công văn gửi đến Bộ GD-ĐT, Bộ Xây dựng, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), UBND tỉnh Vĩnh Long… giải trình những sai sót trong công tác xét tuyển năm 2015. Đồng thời, nhà trường sẽ họp và kiểm điểm nghiêm túc đối với từng cá nhân.

Hoàng Trung

(Email:hoangtrung@dantri.com.vn)