1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bị đâm thủng tim khi đi bán tăm

(Dân trí) - Rời phố núi xuống Sài Gòn đi bán tăm dạo cùng chú. Trong lúc mời khách tại công viên Tao Đàn, thấy chú cự cãi và bị một thanh niên đánh, Hậu lao vào can ngăn thì bị đâm thủng tim.

Ngày 8/12, nạn nhân Hoàng Minh Hậu (17 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú phường 17, quận gò vấp) bị đâm thủng tim trong vụ xô xát tối ngày 5/12 tại công viên Tao Đàn, quận 1 đã hồi phục sức khỏe tốt.

Vừa tỉnh lại sau cơn phẫu thuật, kéo từng lời khó nhọc, Hậu kể lại toàn bộ câu chuyện cho chúng tôi nghe. Đêm đó, Hậu cùng chú ruột của mình là Nguyễn Khắc Quyết (khoảng 21 tuổi, quê Hà Nam) đi bán tăm, thuốc lá, kẹo sing-gum… tại công viên Tao Đàn (phường Bến Thành, quận 1).

Thấy ghế đá trong công viên ngay góc đường Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai có một đôi nam nữ đang tâm sự, Quyết liền tiến lại mời khách mua tăm, kẹo… Thấy người bán hàng cứ nài nỉ “dai như đỉa”, người thanh niên đứng dậy quát tháo rồi vung tay đánh Quyết.

Lúc này, Hậu đã đi cách đó chừng 5m thì nghe tiếng cãi cọ nên quay lại. Thấy chú bị đánh, Hậu cũng nhào vào “cứu chú”. Dù người con gái cũng vào can ngăn bạn trai mình nhưng người thanh niên hung hãn đã rút con dao giấu sẵn trong người đâm Quyết bị thương rồi đâm liên tiếp vào Hậu nhiều nhát chí mạng. Hậu gục ngay tại chỗ vì mất máu quá nhiều. Gây án xong, đôi nam nữ bỏ trốn.

Ngay lập tức, lực lượng công an phường Bến Thành, quận 1 đã đến hiện trường đưa Hậu vào bệnh viện Sài Gòn cấp cứu. Quyết được người dân đưa vào bệnh viện 175. 

Ngày 8/12, trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Hoàng Tùng - Trưởng ca trực cấp cứu bệnh viện Sài Gòn đêm 5/12 cho biết, Hậu được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốc rất nặng, huyết áp bằng không, một vết thương khoảng 1,5cm do vật nhọn gây ra bên vùng ngực trái, khả năng sống sót rất thấp. 

Các bác sĩ đã hồi sức tích cực cho nạn nhân rồi tiến hành mổ phẫu thuật. Sau khi mổ khoang lồng ngực, bên trong máu đã tụ khoảng 3,5 lít gồm máu tươi, máu cục và một vết thương trúng vào tâm thất trái. Các bác sĩ phải khâu tâm thất, màng tim, khâu phổi và dẫn lưu màng phổi và phải tiếp hết 11 đơn vị máu nạn nhân mới qua được cơn nguy kịch. 

Theo bác sĩ Hoàng Tùng, đây là một trường hợp nạn nhân bị đâm trúng tim may mắn được cứu thoát chết vì đa số các nạn nhân bị trường hợp như trên đều tử vong.

Hiện công an phường Bến Thành đang khẩn trương truy xét hai đối tượng gây ra vụ việc trên.  

Công Quang