1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Các đội múa lân rộn ràng đi xông đất đầu năm

(Dân trí) - Sáng nay 30/1 (nhằm mồng 8 Tết), nhiều cơ quan, đơn vị tại Cần Thơ bắt đầu trở lại làm việc. Tiếng trống múa lân - sư - rồng cũng rộn ràng xông đất.

Không gọi là phong tục truyền thống nhưng như đã thành thông lệ, nhiều cơ quan, đơn vị sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khi trở lại làm việc đều mời đội lân - sư - rồng đến xông đất đầu năm mới.

Các đội múa lân rộn ràng đi xông đất đầu năm - 1
Các đội múa lân rộn ràng đi xông đất đầu năm - 2
Nhiều đội múa lân - sư - rồng rất bận rộn trong ngày trở lại làm việc của các cơ quan, tổ chức

Sáng nay 30/1, tại Cần Thơ, không khí trở lại làm việc của các cơ quan ban ngành, các cửa hàng kinh doanh khá nhộn nhịp. Trong những tất bật của công việc đầu năm sự rộn ràng của tiếng trống múa lân càng làm cho không khí xuân náo nức hơn.

Khoảng 8h sáng, PV Dân trí dạo quanh nhiều tuyến đường chính trong nội ô Cần Thơ thấy rất nhiều cơ quan thuê múa lân - sư - rồng đến xông đất trước khi làm việc.

Các đội múa lân rộn ràng đi xông đất đầu năm - 3
Một trụ sở ngân hàng trên đường 30/4 cho múa lân xông đất đầu năm
 
Việc xông đất đầu năm được các cơ quan chuẩn bị rất chu đáo và hoành tráng. Nhiều cơ quan cho bày bàn thờ cúng ngay trước cổng với đầy đủ những vật cúng cần thiết để “ông Địa” hoặc ông thần tài cúng vái. Trong khi đó, các con lân cũng nhảy múa, leo cột trong tiếng trống tưng bừng xung quanh bàn cúng như xua đi những xui rủi năm cũ, mang đến nhiều may mắn cho năm mới.
 
Theo ghi nhận của PV, hầu hết các cơ quan có múa lân xông đất đều thuộc các lĩnh vực "giàu có" như ngân hàng, bất động sản, xây dựng, tài chính, du lịch lữ hành…
 
Các đội múa lân rộn ràng đi xông đất đầu năm - 4
Múa lân xông đất không là phong tục truyền thống nhưng đã thành thông lệ đầu năm mới tại Cần Thơ từ nhiều năm nay

Nhân viên của một công ty xây dựng trên đường 3/2 cho biết: năm nào cũng vậy, sau khi ăn Tết và trở lại làm việc, công ty đều thuê múa lân về xông đất, trước là tạo không khí sôi nổi, sau là mong muốn trong năm công ty sẽ làm ăn may mắn, phát tài hơn.

Không chỉ xông đất bên ngoài cổng hoặc trước sân mà lân và ông Địa, ông thần tài vào cả phía trong cơ quan để xông đất ở từng phòng ban, xông bảng hiệu lấy hên...

Do nhiều cơ quan, đơn vị thuê nên các đội lân đều phải chạy sô mới kịp lịch. Chủ một câu lạc bộ múa lân ở quận Ô Môn cho biết: “Lịch múa đều được chúng tôi lên sẵn vì các đơn vị đã thuê từ trước Tết. Chúng tôi chỉ chờ đến ngày, giờ là đưa đội lân đến xông đất cho họ”. Chủ câu lạc bộ này cho biết giá thuê múa lân xông đất sẽ tùy theo yêu cầu của người thuê.

Các đội múa lân rộn ràng đi xông đất đầu năm - 5
Lân xông cả bảng hiệu cơ quan, trụ sở để lấy hên

Các đội múa lân ngoài được trả tiền thuê thì trong lúc múa cũng được nhiều chủ đơn vị lì xì năm mới bằng những bao thư đỏ. Tiếng trống múa lân xông đất đầu năm sẽ còn vang dài cho đến Rằm tháng Giêng hoặc có khi hết tháng Giêng âm lịch.

Huỳnh Hải