1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cháy rừng nghiêm trọng trên đèo Hố Chùa, Đà Nẵng

Khoảng 15h chiều 14/7, hàng chục hecta rừng bị thiêu rụi tại khu vực đèo hố Chùa, phường Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Nguyên nhân ban đầu xác định có thể do bom phát nổ gây cháy.

 

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Đình Vũ
 

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Đình Vũ

 

Theo nhiều người dân ở đây, trước khi xảy ra cháy họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ trên đỉnh đèo. Trong lúc đám cháy bùng phát dữ dội, nhiều tiếng nổ lớn phát ra liên hồi.

 

Gần 200 người gồm lực lượng kiểm lâm quận Liên Chiểu, cảnh sát PCCC, dân quân, bộ đội cùng người dân phường Hòa Khánh Bắc đã có mặt tham gia chữa cháy.

 

Có mặt tại hiện trường, ông Phan Văn Hai, phó chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc, cho biết khu vực xảy ra cháy chủ yếu là cây rừng trồng của người dân gồm bạch đàn, keo…

 

Lực lượng cứu hộ dập đám cháy - Ảnh: Đình Vũ

Lực lượng cứu hộ dập đám cháy - Ảnh: Đình Vũ

 

Do đám cháy nằm ở trên đỉnh đèo, địa thế hiểm trở lại gặp gió thổi mạnh nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn, xe cứu hộ không thể tiếp cận. Lực lượng cứu hộ đã chia thành từng nhóm, phát đường luồng để đám cháy không lan sang khu vực khác.

 

Đến 18h30, đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng. Ước tính hàng chục hecta rừng đã bị thiêu rụi.

 

Theo Đình Vũ

Tuổi trẻ