1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại tướng Tô Lâm: "Bình Định phòng chống tham nhũng, tiêu cực rất tốt"

Doãn Công

(Dân trí) - "Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được Bình Định làm rất tốt, không có vụ án, vụ việc nghiêm trọng", Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, nhận định.

Chiều 15/11, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn, công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra theo Kế hoạch số 35 của Ban Chỉ đạo tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

Theo Bí thư Bình Định Hồ Quốc Dũng, địa phương đã có bước phát triển tốt, từ tỉnh nghèo đã vươn lên tỉnh khá, hiện đứng thứ 5/14 tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung về quy mô GRDP.

Kết quả này vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn.

Tuy nhiên, ông Dũng cũng chỉ ra việc cụ thể hóa các văn bản pháp luật của Nhà nước còn gặp khó khăn; cơ chế rà soát, kiểm tra còn nhiều bất cập, triển khai lúng túng.

Đại tướng Tô Lâm: Bình Định phòng chống tham nhũng, tiêu cực rất tốt - 1

Đại tướng Tô Lâm đánh giá tỉnh Bình Định phòng chống tham nhũng tiêu cực rất tốt (Ảnh: Bình Định).

Theo dự thảo, từ 1/1/2016 đến 30/6/2023, HĐND tỉnh Bình Định và UBND tỉnh ban hành 947 văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước.

Qua kiểm tra, rà soát hàng năm đã kiến nghị HĐND và UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 176 văn bản; thay thế, bãi bỏ toàn bộ 362 văn bản.

Nội dung các văn bản đã được thay thế, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đấu thầu, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, định giá tài sản và thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự tham nhũng, kinh tế.

Qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với cá nhân, tập thể có sai phạm.

Theo Bí thư Bình Định, các văn bản của Trung ương quá nhiều, lại chồng chéo nên việc triển khai cụ thể hóa rất khó khăn, dẫn đến một số thiếu sót. Trong khi đó, sự hướng dẫn, giải thích của một số Bộ ngành Trung ương chưa kịp thời, chưa đầy đủ.

"Nhiều lĩnh vực để chắc ăn, tỉnh hỏi Trung ương nhưng nhận được câu trả lời chung chung, bảo căn cứ vào đúng quy định của pháp luật mà làm nên việc thực hiện rất khó", ông Dũng nói.

Đại tướng Tô Lâm: Bình Định phòng chống tham nhũng, tiêu cực rất tốt - 2

Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao tỉnh Bình Định trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ảnh: Bình Định).

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũng thẳng thắn nhìn nhận những bất cập, thiếu sót mà Đoàn đã chỉ ra và xin rút kinh nghiệm sâu sắc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, đánh giá cao những thành tích mà Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Định… đạt được trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

"Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bình Định đã làm rất tốt, không có vụ án, vụ việc nghiêm trọng. Đây là kết quả của một quá trình thực hiện các quy định pháp luật", theo Bộ trưởng Công an.

Với những hạn chế, Đại tướng Tô Lâm nhận định cơ bản Bình Định đã nhìn nhận và khắc phục, sửa chữa. Ông đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng chống tham nhũng, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực như: quản lý sử dụng đất đai, đấu thầu, đấu giá tài sản, quản lý tài chính tiền tệ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Công an yêu cầu tỉnh rà soát khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu…