1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Dân thành phố “khát” nước sạch

(Dân trí) - Nguồn nước sạch không đủ dùng; hệ thống kênh rạch nơi thì cạn kiệt, nơi bị ô nhiễm bởi nước thải công nghiệp và các đầm tôm cá. Người dân Cần Thơ đang đứng trước nguy cơ ngày càng “khát” nước sạch.

Nhu cầu nước sạch cho toàn TP Cần Thơ hiện vào khoảng 200-250 nghìn m3/ngày, chưa kể nước dùng trong sản xuất công nghiệp.

 

Nước sạch cho khu nội ô từ trước đến nay vốn được cung cấp bởi 3 nhà máy lớn là Cần Thơ 1, Cần Thơ 2 và Trà Nóc với công suất khoảng 180.000 m3/ngày. Nhưng hiện nay, vùng ven đô, vùng ngoại thành cũng đã sát nhập vào các quận nội ô; hàng chục xã được chuyển thành phường. Nguồn nước sạch cho những người dân thành phố mới này gần như là con số không.

 

Ông Nguyễn Anh Thùy, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn TP Cần Thơ, cho biết: “Hiện nay trung tâm đang quản lý 422 trạm cấp nước rải đều trên toàn thành phố nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân”.

 

Hầu hết các phường đều chỉ có khoảng 60% hộ dân được sử dụng nước sạch, nói đúng là là nước “chưa sạch” vì nước được cấp từ những trạm bơm nước tư nhân bể lọc không đúng tiêu chuẩn, thậm chí bơm thẳng nước từ sông rạch cấp cho dân. 

 

Ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, than: Gần 4 năm từ xã trở thành phường nhưng người dân Long Tuyền gần như chưa được hưởng lợi từ chương trình nước sạch của TP, thậm chí còn kém hơn trước khi trở thành phường. 

 

Một người dân than phiền với phóng viên: “Trước đây người dân có thể lấy nước kênh rạch để xài, nhưng vài năm gần đây có nhiều hộ nuôi cá khiến nước đổi màu, lòng rạch thì cạn dần, trong khi chưa có nước máy. Vì vậy mỗi lần nước lớn phải múc nước sông lóng phèn để dành xài”.

 

Ở những quận huyện ngoại thành, tình trạng nước sạch còn bức xúc hơn nhiều. Nguồn nước gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nước sông rạch vốn đang bị ô nhiễm đến mức báo động. Tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, vấn đề cấp nước sạch, giữ vệ sinh môi trường nguồn nước là một trong những vấn đề được đề cập nhiều nhất, nhưng cũng được giải quyết chậm nhất.

 

Bà Nguyễn Thanh Giang, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, đề nghị: Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố cần xây dựng các trạm cung cấp nước tập trung ở các khu vực tập trung đông dân cư , khu vực có nguồn nước bị ô nhiễm; xem xét hỗ trợ cây nước bơm tay cho hộ nghèo, hộ chính sách.

 

Đó là đề xuất tình thế. Còn nước sạch cho sinh hoạt của dân thực sự đang là vấn đề chiến lược cần có những giải pháp đồng bộ trong quá trình đưa TP Cần Thơ trở thành đô thị loại I.

 

Phạm Tâm