Đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề với cả đất liền và trên biển

(Dân trí) - Trong những ngày qua tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ; ngoài khơi vùng biển Vịnh Bắc Bộ có sóng to gió lớn. Đợt mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản ở cả đất liền và trên biển.

Theo số liệu tổng hợp mới nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về thiệt hại trong những ngày mưa lũ vừa qua, tại Quảng Ninh, tính đến 21h ngày 28/7 đã có 17 người chết; 303 hộ bị ảnh hưởng bởi nhà cửa, 2967 ngôi nhà bị ngập; về giao thông: Quốc lộ 18A bị ngập cục bộ tại các vị trí Km137, Km144, Km135, Km157.

Tại Điện Biên, theo báo cáo số 1220/BC-SNN ngày 28/7/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên, từ ngày 23/7 đến 27/7, khu vực tỉnh Điện Biên có mưa vừa, mưa to đã gây thiệt hại tại huyện Nậm Pồ, Tuần Giáo và Thị xã Mường Lay như sau: 40 nhà bị ảnh hưởng sạt lở đất; 26 ha lúa và hoa màu bị ngập úng vùi lấp, 4 cầu tạm và 13m ngầm tràn bị trôi, 2.518 m kênh mương bị sạt lở, vùi lấp, 30km kênh bị sập, gẫy, 63.500 m3 đất đá sạt lở.

 

1-dd635

Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản ở cả trên biển và đất liền - trong ảnh nhiều tuyến đường bộ của Quảng Ninh đã rơi vào tình trạng ngập nặng (ảnh: Tuấn Hợp)

Các địa phương xảy ra thiệt hại đã chỉ đạo khẩn trương thực hiện triển khai các biện pháp ứng phó, cử dân quân phối hợp với bộ đội đóng trên địa bàn giúp các hộ dân di dời, khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định đời sống.

Tai nạn trên biển do sóng lớn và công tác tìm kiếm cứu nạn:

Báo cáo số 255/BC-VP ngày 28/7 của Văn phòng UBQG TKCN, tai nạn và công tác TKCN trên biển cũng thể hiện, hồi 16h00 ngày 27/7 tại vị trí 20°29’ độ Bắc, 107°16’ độ Đông (cách Đông Nam đảo Long Châu/Hải Phòng khoảng 09 hải lý) tàu cá TH 90446/08 LĐ bị sóng lớn đánh chìm, 7 người được tàu TH 90210 TS cứu an toàn, còn 1 người bị mất tích. Biên phòng Hải Phòng, Thanh Hóa đã phát thông tin, huy động các tàu hoạt động gần đó tìm kiếm nhưng hiện vẫn chưa có kết quả.

Hồi 4h00 ngày 28/7, tại khu vực biển Hải Hậu, Giao Thủy (tỉnh Nam Định), 1 bè mảng (trên có 2 lao động) bị sóng to đánh lật. Biên phòng tỉnh Nam Định đã kịp thời cử 5 CBCS và huy động 1 tàu ngư dân đến 9h00 cùng ngày đã cứu được 2 người an toàn.

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh bộ đội Biên phòng ngày 29/7/2015, vào hồi 14h00 ngày 27/7 tàu cá TH 91287/07 LĐ do ông Đặng Văn Toanh ở Hưng Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, hành trình từ đảo Bạch Long Vĩ về cảng Vân Đồn (Quảng Ninh) bị sóng to, gió lớn đánh chìm; 1 LĐ Nguyễn Văn Tuấn (1992) ở Ngư Lộc, Hậu Lộc,Thanh Hóa trôi vào khu vực biển trước Đồn Cô Tô, 6 thuyền viên còn lại mất tích. Hiện chính quyền địa phương, Biên phòng Quảng Ninh, đang tích cực phối hợp tìm kiếm.

Nguyễn Dương