Hà Nội đặt tên Nguyễn Đình Thi cho con phố chạy sát Hồ Tây

(Dân trí) - Ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký quyết định đặt tên phố Nguyễn Đình Thi cho đoạn đường dài 2.230m từ ngã ba giao cắt đường Thanh Niên đến phố Trích Sài, trên địa bàn quận Tây Hồ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký quyết định đặt tên 19 đường, phố mới và điều chỉnh độ dài 3 tuyến phố. Trong 19 tuyến phố được đặt tên đợt này, ngoài phố Nguyễn Đình Thi, Hà Nội còn quyết định đặt tên phố Trịnh Công Sơn cho đoạn đường dài 900 từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân đến đoạn giao với dốc đê đường Âu Cơ, trên địa bàn quận Tây Hồ.

nguyendinhthi-iaxi-jexb-cd1c0

Đợt này, Hà Nội cũng quyết định đặt tên đường hai vị vua đầu triều Mạc. Trước đó, năm 2014, UBND TP Hà Nội xin rút tờ trình gửi HĐND đặt tên đường Mạc Thái Tổ cho đoạn đường dài 900m, từ đường Phạm Hùng đến ngã tư giao cắt với phố Trung Kính; Phố Mạc Thái Tông cho đoạn đường dài 840m, từ ngã ba giao cắt với đường Phạm Hùng (đối diện cổng sau Trung tâm Hội nghị Quốc gia) đến ngã tư giao cắt với phố Trung Kính, nối tiếp Vũ Phạm Hàm. Lý do thời điểm đó Hà Nội xin rút tờ trình vì còn có những ý kiến khác nhau.

Trong đợt đặt tên đường phố lần này, HĐND TP Hà Nội cũng quyết định đặt tên 6 tuyến phố trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm gồm: Hoàng Liên, Châu Đài, Sùng Khanh, Trung Tựu, Đăm, Thanh Lâm. Trên địa bàn huyện Đông Anh cũng sẽ có 3 tuyến đường mới được đặt tên đó là đường Bắc Hồng, đường Vân Nội, đường Gia Lương.

Trên địa bàn quận Nam Từ Liêm có 3 đường phố mới được đặt tên gồm Đại Linh, Do Nha, Nguyễn Hoàng. Quận Hà Đông và Long Biên có một đường phố mới là Yên Lộ, Phúc Lợi.

Đợt này, Hà Nội cũng điều chỉnh độ dài 3 tuyến phố đó là phố Trần Phú (quận Ba Đình), phố Nhật Tảo (quận Bắc Từ Liêm), phố Hàm Nghi (quận Nam Từ Liêm).

Quang Phong