1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai nam sinh nghi đuối nước ở đập Khe Xai

Dương Nguyên

(Dân trí) - Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nam sinh lớp 6 tại đập Khe Xai, Hà Tĩnh. Học sinh mất tích còn lại đang được tìm kiếm.

Chiều 29/3, ông Nguyễn Huy Hà, Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể một trong 2 nam sinh mất tích tại đập Khe Xai.

Theo ông Hà, khoảng 13h ngày 29/3, người dân đi qua khu vực đập Khe Xai, xã Thạch Xuân, phát hiện trên bờ có 2 đôi dép, 2 bộ áo quần của học sinh. Một số người trước đó nhìn thấy 2 nam sinh xuống hồ đập tắm.

Hai nam sinh nghi đuối nước ở đập Khe Xai - 1

Hai đôi dép và 2 bộ quần áo của 2 nam sinh mất tích (Ảnh: Văn Nguyễn).

Nghi ngờ 2 em này đuối nước, người dân trình báo sự việc cho chính quyền địa phương. Hai gia đình ở thôn Đông Sơn (xã Thạch Xuân) sau đó xác nhận 2 con của mình mất tích.

Danh tính của 2 học sinh được xác định là Đào Văn L., Lê Mạnh A. (cùng học lớp 6). Sau khi ăn cơm trưa, L. và A. rủ nhau đi chơi nhưng không thấy về.

Hai nam sinh nghi đuối nước ở đập Khe Xai - 2

Người dân tập trung theo dõi công tác tìm kiếm (Ảnh: Văn Nguyễn).

Cùng ngày, lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm tại đập Khe Xai. Đến 16h cùng ngày (29/3), họ phát hiện thi thể em Đào Văn L. và đang tìm kiếm nam sinh còn lại.

Mực nước tại hồ đập Khe Xai khá lớn khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp khá nhiều khó khăn.

Hồ đập Khe Xai được khởi công xây dựng từ ngày 6/9/2010 với tổng trị giá gần 127 tỷ đồng.

Công trình thủy lợi này có mục đích tích trữ lượng nước tưới tiêu cho 975ha đất canh tác gồm các xã Thạch Xuân, Nam Điền, Lưu Vĩnh Sơn và vùng bắc huyện Thạch Hà.