1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng trăm cây thông ở khu di tích lịch sử quốc gia Rừng Thông bị "bức tử"

Thanh Tùng

(Dân trí) - Hàng trăm cây thông thuộc khu Di tích địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông (thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) bị người dân xâm hại, cạo vỏ để lấy nhựa.

Vừa qua, báo Dân trí nhận được phản ánh của người dân về việc nhiều cây thông thuộc Khu Di tích địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông (thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) bị cạo vỏ, lấy nhựa.

Qua khảo sát thực tế của phóng viên Dân trí, có thực trạng khai thác nhựa cây thông như phản ánh của người dân địa phương.

Hàng trăm cây thông ở khu di tích lịch sử quốc gia Rừng Thông bị bức tử - 1

Nhiều cây thông bị cạo vỏ, lấy nhựa (Ảnh: Thanh Tùng).

Tại khu vực phía sau Đài tưởng niệm Bác Hồ (thị trấn Rừng Thông) và khu vực sườn đồi thuộc phường Đông Lĩnh (thành phố Thanh Hóa), nhiều cây thông bị cạo vỏ trắng xóa. Khoảng 30 phút đi bộ dọc cánh rừng, phóng viên phát hiện nhiều cây thông có độ tuổi hàng chục năm đã bị cạo vỏ, nhựa thông rơi rớt khắp gốc cây.

Nhiều cây thông với vết cạo còn khá mới, nham nhở ở nhiều vị trí trên thân cây. Thậm chí, một số cây thông có biểu hiện vàng lá, thân cây khô héo.

Hàng trăm cây thông ở khu di tích lịch sử quốc gia Rừng Thông bị bức tử - 2

Vết nhựa chảy còn khá mới trên thân cây (Ảnh: Thanh Tùng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Trọng Thụ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn, xác nhận có tình trạng rừng thông trên địa bàn bị khai thác trái phép.

Theo ông Thụ, việc người dân khai thác nhựa thông xảy ra từ năm 2022.

"Trước đây, UBND thành phố Thanh Hóa có cấp phép khai thác rừng thông tại phường Đông Lĩnh (khu vực giáp ranh di tích Rừng Thông). Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, người dân đã tự ý khai thác lấn sang phần diện tích rừng do UBND thị trấn Rừng Thông quản lý", ông Thụ cho hay.

Hàng trăm cây thông ở khu di tích lịch sử quốc gia Rừng Thông bị bức tử - 3

Nhiều cây thông có biểu hiện khô héo lá (Ảnh: Thanh Tùng).

Sau khi phát hiện sự việc, UBND thị trấn Rừng Thông và cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý.

Bà Lê Thị Hòa, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thành phố Thanh Hóa, xác nhận có tình trạng người dân tự ý khai thác nhựa thông ở thị trấn Rừng Thông. Đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với người vi phạm.

Theo biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy, rừng thông trên địa bàn thị trấn Rừng Thông bị ông Nguyễn Văn Đ. (địa chỉ phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa) khai thác. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có 51kg nhựa, 320 cây thông bị cạo vỏ.

Hàng trăm cây thông ở khu di tích lịch sử quốc gia Rừng Thông bị bức tử - 4

Qua kiểm tra, có 320 cây bị khai thác trái phép (Ảnh: Thanh Tùng).

Với hành vi khai thác trái phép của ông Đ., Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông này với số  tiền 2 triệu đồng.

Địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông nằm ở phía nam dãy núi Phượng Lĩnh.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để củng cố, bảo vệ vững chắc hậu phương, cung cấp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến, ngày 20/2/1947, Bác Hồ đã chọn địa điểm Rừng Thông (Đông Sơn) làm nơi gặp gỡ, làm việc với cán bộ lãnh đạo tỉnh và là lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa.

Hàng trăm cây thông ở khu di tích lịch sử quốc gia Rừng Thông bị bức tử - 5

Đài tưởng niệm Bác Hồ (Ảnh: Thanh Tùng).

Ngày 6/11/1989, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) quyết định công nhận Khu di tích lịch sử cách mạng Rừng Thông - nơi Bác Hồ lần đầu về thăm Thanh Hóa là di tích lịch sử cấp Quốc gia.