1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Khẩn trương cấp sổ đỏ bị thất lạc cho hơn 200 hộ dân

(Dân trí) - Sau khi Dân trí có bài phản ánh trường hợp <a href="http://www.tintucvietnam.com/Sukien/2004/5/47780.ttvn">hơn 200 hộ dân ở xã Trường Thủy “dài cổ” chờ cấp sổ đỏ</a>, UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, cấp sổ đỏ cho những hộ dân này trong năm 2012.

Theo đó, UBND huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và UBND xã Trường Thủy tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của xã Trường Thủy để cơ quan chức năng sớm giải quyết việc cấp GCNQSDĐ cho những hộ dân bị thất lạc hồ sơ.

Qua kiểm tra, UBND xã Trường Thủy báo cáo toàn xã còn 135 hồ sơ của 71 hộ chưa được cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp, 116 hồ sơ của 116 hộ chưa được cấp GCNQSDĐ trồng cây hàng năm, 84 hồ sơ của 84 hộ chưa được cấp GCNQSDĐ trồng cây lâu năm và 146 hồ sơ của 145 hộ chưa được cấp GCNQSDĐ thổ cư (trong đó cấp đổi 96 hồ sơ, cấp mới 50 hồ sơ).

Khẩn trương cấp sổ đỏ bị thất lạc cho hơn 200 hộ dân
Sau nhiều năm "dài cổ" chờ đợi, đến nay hàng trăm hộ dân ở xã Trường Thủy đã có hy vọng sắp được cấp sổ đỏ

Còn theo báo cáo của Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thì qua kiểm tra thực tế hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ của UBND xã Trường Thủy còn lại tại Phòng Tài nguyên - Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện là 49 GCNQSDĐ lâm nghiệp đã hoàn thành, nhưng UBND xã Trường Thủy chưa nhận để trao cho các hộ dân có liên quan và 61 hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ thổ cư (có 4 hồ sơ không đúng quy định và 57 hồ sơ đề nghị cấp đổi).

Trên cơ sở đó, các bên đã đi đến thống nhất: Các trường hợp chưa được cấp GCNQSDĐ theo báo cáo của UBND xã Trường Thủy thực tế hồ sơ đề nghị của các hộ này UBND xã chưa gửi đến Phòng Tài nguyên - Môi trường và hiện hồ sơ cũng không có ở UBND xã Trường Thủy. Nguyên nhân là do vào năm 2009, Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 203 (đơn vị tư vấn) khi tiến hành xong việc đo đạc tổng thể diện tích đất toàn xã đã không giao lại hồ sơ các trường hợp này cho UBND xã Trường Thủy. Do không nắm chắc nên UBND xã Trường Thủy cho rằng đã nộp hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ của các hộ dân này lên Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lệ Thủy.

Khẩn trương cấp sổ đỏ bị thất lạc cho hơn 200 hộ dân

Để giải quyết dứt điểm việc cấp GCNQSDĐ cho người dân ở xã Trường Thủy, ông Đặng Thái Tôn, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo UBND xã Trường Thủy khẩn trương nhận 49 GCNQSDĐ lâm nghiệp đã hoàn thành tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để giao cho nhân dân; nhận lại 4 bộ hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ ở của các hộ không đúng quy định để kịp thời chỉnh sửa gửi lại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất giải quyết theo quy định của pháp luật. UBND xã Trường Thủy phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tập trung hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ cho các trường hợp còn thiếu. Cụ thể, đất lâm nghiệp của 71 hộ (135 giấy GCNQSDĐ), đất trồng cây hàng năm của 116 hộ (116 GCNQSDĐ), đất trồng cây lâu năm của 84 hộ (84 GCNQSDĐ) và đất ở của 85 hộ (85 GCNQSDĐ).

Khẩn trương cấp sổ đỏ bị thất lạc cho hơn 200 hộ dân
UBND huyện Lệ Thủy vừa có công văn yêu cầu UBND xã Trường Thủy, Phòng Tài nguyên – Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất khẩn trương tiến hành làm thủ tục cấp đổi GCNQSDĐ cho những hộ dân chưa có sổ đỏ ở xã Trường Thủy

Đối với Phòng Tài nguyên – Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, khẩn trương tiến hành làm thủ tục cấp đổi GCNQSDĐ đất ở đối với 57 trường hợp đề nghị từ hạn mức 300m2 sang 400m2; chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với UBND xã Trường Thủy để hoàn chỉnh hồ sơ cấp GCNQSDĐ các loại đất cho các hộ chưa được cấp GCNQSDĐ. Theo ông Tôn, trước mắt huyện sẽ ưu tiên tập trung giải quyết đối với 85 hộ dân chưa được cấp GCNQSDĐ ở trong quý III năm 2012; các loại đất khác phải hoàn thành trong năm 2012.