1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiểm lâm Bắc Kạn nhận trách nhiệm trong vụ VQG Ba Bể bị “tàn sát”

(Dân trí) - Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn cho biết, để xảy ra việc các đối tượng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ gỗ nghiến trái phép không thể đổ lỗi cho khách quan mà trách nhiệm thuộc về cơ quan nòng cốt là VQG Ba Bể và đơn vị kiểm lâm địa phương.

Sáng ngày 4/7, tại buổi làm việc với PV Dân trí xung quanh sự việc gỗ nghiến tại VQG Ba Bể bị “xẻ thịt”, ông Hoàng Văn Hải - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn - thừa nhận: “Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân và Ban giám đốc VQG Ba Bể; làm rõ trách nhiệm của đơn vị kiểm lâm và cán bộ kiểm lâm tại hiện trường nơi xảy ra việc hàng loạt cây gỗ nghiến bị “tàn sát””.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Kạn cũng đã chỉ đạo, yêu cầu VQG Ba Bể nhanh chóng thống kê số cây gỗ nghiến bị “lâm tặc” đốn hạ cùng việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cán bộ kiểm lâm VQG Ba Bể vì để xảy ra việc “chảy máu” gỗ nghiến quý (thuộc nhóm 2A) tại Ba Bể, sớm báo cáo về UBND tỉnh để có hướng xử lý cụ thể.

Ông Hoàng Văn Hải trao đổi với PV Dân trí về vụ việc.
Ông Hoàng Văn Hải trao đổi với PV Dân trí về vụ việc.

Ông Hải cũng cho biết đã tăng cường thêm quân số và chỉ đạo cán bộ kiểm lâm thường trực theo dõi, giám sát tình hình, bằng mọi cách không để xảy ra việc “chảy máu” gỗ nghiến trong VQG. Cụ thể, Chi cục đã tăng cường thêm 8 cán bộ kiểm lâm về Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn; lập thêm 3 chốt trạm kiểm soát mới tại các địa điểm mà trước đây “lâm tặc” đi qua để phát hiện và xử lý kịp thời nếu có việc khai thác, vận chuyển gỗ nghiến trái phép.

Ông Hải cho biết: “Có thể có một số cán bộ kiểm lâm “bắt tay” với lâm tặc phá rừng, việc này Chi cục đang tiếp tục làm rõ để có hình thức xử lý thích đáng đối với từng cán bộ vi phạm nếu có. Trước mắt, chúng tôi đang thực hiện việc luân chuyển cán bộ để tránh xảy ra những hậu quả nghiêm trọng”.

Về tình hình các đối tượng lâm tặc phá rừng thu lợi bất chính từ việc khai thác trái phép và vận chuyển tiêu thụ gỗ nghiến tại tỉnh Bắc Kạn, Chi cục Kiểm lâm đã thống kê cụ thể: từ năm 2010 đến 30/4/2012, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện, lập biên bản gần 2.300 vụ vi phạm. Trong đó, xử lý vi phạm hành chính gần 2.200 vụ, khởi tố hình sự 25 vụ, còn 55 vụ chưa xử lý.

Hình ảnh gỗ nghiến bị tàn sát trong VQG Ba Bể.

Hình ảnh gỗ nghiến bị "tàn sát" trong VQG Ba Bể.

Về xử lý hình sự, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn cũng cho hay đã tiến hành phối hợp với cơ quan tố tụng địa phương khởi tố hình sự 6 vụ án hình sự về hành vi “khai thác, vận chuyển gỗ trái phép”. Liên quan đến việc gỗ nghiến tại VQG Ba Bể bị “tàn sát”, Hạt Kiểm lâm Chợ Đồn đã kiểm tra 14 cơ sở chế biến gỗ tại xã Nam Cường, xử lý và đình chỉ hoạt động, thu hội giấy phép 3 cơ sở.

Trước việc có dư luận nghi ngờ việc chính quyền địa phương tạo điều kiện cho đối tượng Tuấn V. là “trùm buôn gỗ” ở huyện Chợ Đồn, ông Hải cho biết: “Không loại trừ việc doanh nghiệp “thừa nước đục thả câu” trong việc thu mua, tiêu thụ nguồn gỗ nghiến khai thác trái phép trong VQG Ba Bể”.

Một xe lâm tặc vận chuyển gỗ lậu bị Kiểm lâm Bắc Kạn bắt giữ.
Một xe "lâm tặc" vận chuyển gỗ lậu bị Kiểm lâm Bắc Kạn bắt giữ.

Theo ước lượng của ông Hải, số lượng gỗ nghiến trong VQG Ba Bể bị “tàn sát” được thống kê cụ thể đến nay là khoảng 150 cây, nhưng thực tế có thể nhiều hơn (?!). “Chịu trách nhiệm về quản lý tài nguyên là 2 cơ quan nòng cốt là Ban quản lý VQG Ba Bể và lực lượng kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn. Hiện chúng tôi đang ráo riết chỉ đạo làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tập thể liên quan để báo cáo lên UBND tỉnh và cơ quan cấp trên trong thời gian sớm nhất”.

Được biết, bắt đầu từ sáng nay (4/7), tại cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ toàn tỉnh, Tỉnh uỷ - UBND và thủ trưởng đơn vị các ban ngành tỉnh Bắc Kạn cũng đưa vấn đề “chảy máu” tại VQG Ba Bể ra bàn luận để có hướng giải quyết, khắc phục triệt để.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Quốc Đô - Anh Thế