TPHCM:

Mạo danh nhân viên bệnh viện lừa tiền nhà hảo tâm

(Dân trí) - Lấy danh nghĩa là nhân viên Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo, các đối tượng đến tận nhà "mạnh thường quân" xin tiền. Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo, bệnh viện này không cử bất kỳ nhân viên nào đi xin tiền tài trợ của các nhà hảo tâm.

Bà Khúc Thị Kim Nguyệt, Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo - Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết: “Gần một tháng qua, nhiều mạnh thường quân từng đến bệnh viện giúp đỡ cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại đây đã phản ánh về việc một số đối tượng đã đến tận nhà họ để xin tiền. Các đối tượng trên tự xưng là nhân viên tổ trợ giúp hoặc thân nhân của bệnh nhi đang gặp cảnh bệnh tật ngặt nghèo.”

Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo, nơi bị các đối tượng lừa đảo mạo danh
Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo, nơi bị các đối tượng lừa đảo mạo danh
 
Theo phản ánh của nhiều người, nhóm lừa đảo này có khoảng 5 đối tượng mặt mày bặm trợn, nói giọng miền Bắc và miền Trung. Tất cả bọn chúng đều là nam giới tuổi chừng 17 đến 25. Nhiều người không tin vào việc bệnh viện cử nhân viên đi xin tiền nên đã trực tiếp gọi điện xác minh thì các đối tượng vội vã bỏ đi. Không ít người sau khi bị dính chiêu lừa đã đến bệnh viện trực tiếp phản ánh.

Trước tình trạng trên, Ban giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2 đã có văn bản chính thức thông báo đến các "mạnh thường quân", nhà hảo tâm và khẳng định: “Bệnh viện không cử bất kỳ nhân viên nào trực tiếp đến nhà mạnh thường quân, nhà hảo tâm để xin tài trợ. Nếu phát hiện những đối tượng nêu trên, đề nghị các nhà hảo tâm liên hệ với công an tại địa phương để xác minh, kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật.”

Được biết, danh sách nhà hảo tâm giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn đều được đăng tải trên Website của Nhi Đồng 2. Theo nhận định của bệnh viện, nhiều khả năng các đối tượng đã khai thác thông tin, địa chỉ nhà hảo tâm từng giúp đỡ bệnh nhi qua danh sách trên, từ đó chúng lần theo địa chỉ này đến nhà các mạnh thường quân để thực hiện hành vi lừa đảo.

Vân Sơn