Quảng Bình:

Một công nhân lắp bảng quảng cáo bị điện giật chết

(Dân trí) - Trong khi đang lắp biển quảng cáo trên cao, do sơ ý, một công nhân vướng vào dây điện cao thế, bị điện giật rơi xuống đất và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân xấu số là anh Võ Văn Vũ (26 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng). Anh Vũ là công nhân của một công ty quảng cáo đang làm việc tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Chiều ngày 28/5, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị điện giật. Bệnh nhân đã tử vong trước khi làm thủ tục nhập viện.

Theo các đồng nghiệp cùng lắp biển quảng cáo với nạn nhân kể lại, vào sáng nay (28/5), khi anh Vũ đang lắp đặt một bảng quảng cáo ở TP. Đồng Hới, ở độ cao khoảng 6m so với mặt đất, do sơ ý nên anh Vũ đã bị vướng vào hệ thống dây điện cao thế. Điện giật mạnh làm anh Vũ rơi xuống đất và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đặng Tài