Nhà vườn của ông Bùi Thanh Tùng có "không bình thường"?

(Dân trí) - Mặc dù chưa có kết luận có tiêu cực ở khu nhà vườn thuộc sở hữu con trai Bí thư tỉnh Hải Dương song Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho rằng, việc xây khu nhà vườn với quy mô lớn như vậy tại một tỉnh thuần nông là không bình thường.

Nhà vườn của ông Bùi Thanh Tùng có không bình thường?

Khu nhà vườn của ông Tùng được cho có nhiều loại cây quý hiếm

Trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều ngày 27/5, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son khi trao đổi về vụ việc khu nhà vườn của con trai Bí thư tỉnh Hải Dương đã cho rằng, đó là việc không bình thường.

Theo Bộ trưởng, điều không bình thường thể hiện ở chỗ, khu nhà với quy mô diện tích lớn như vậy thuộc sở hữu của con Bí thư tại một tỉnh thuần nông. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, chưa có kết luận cho rằng có tiêu cực ở đây hay không.

Tuy nhiên, với những phản ánh của báo chí thời gian qua, Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông cho rằng, báo chí đã làm đúng chức năng nhiệm vụ phản ánh dư luận xã hội của mình.
 
Gần đây, dư luận đang tập trung sự chú ý về khu nhà vườn rộng hơn 4.000 m2 của con trai Bí thư Hải Dương Bùi Thanh Tùng tại thôn Đông Tân, xã Ninh Thành (Ninh Giang - Hải Dương). Theo như phản ảnh của dư luận thì khu vườn có nhiều cây và đá phong thuỷ quý hiếm, một số được người dân trong vùng cho là cây gỗ sưa có giá trị hàng chục tỷ đồng.

Trước đó khu đất mà ông Tùng xây dựng thuộc sở hữu của 4 hộ gia đình trong thôn và đã được ông Tùng mua lại. Việc mua đất để xây nhà và trồng cây cảnh lâu năm quý hiếm của ông Tùng, Huyện uỷ - UBND huyện Ninh Giang đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan về thôn Đông Tân, xã Ninh Thành để tìm hiểu thực hư sự việc.

Theo đó, kết luận cho thấy, tổng cộng số tiền các hộ dân chuyển đổi cho ông Bùi Thanh Tùng là 844.228.600 đồng và trong 4.152m2 có 500m2 được chuyển mục đích sang đất ở. Ngoài ra, Bùi Thanh Tùng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy, không có việc ông Bùi Thanh Tùng xây dựng nhà vườn trên đất nông nghiệp.

Tại buổi họp báo hôm qua, Bộ trưởng Son cũng yêu cầu báo chí tiếp tục thông tin đầy đủ, khách quan, đúng mực về vụ việc này đến nhân dân.

Hiện tại, PV Dân trí vẫn đang tiếp tục bám sát theo dõi và sẽ cung cấp tới độc giả những thông tin mới nhất về sự kiện này.

Bích Diệp