Nuôi 1 con, thu nhập đến 12,6 triệu đồng chưa phải nộp thuế

(Dân trí) - “Với mức giảm trừ gia cảnh tăng từ 1,6 lên 3,6 triệu đồng, người có thu nhập 12,6 triệu đồng/tháng, nuôi 1 người phụ thuộc chưa phải nộp thuế, thu nhập đến 15 triệu đồng cũng chỉ phải nộp thuế 120.000 đồng”, Thứ trưởng Tài chính Vũ Thị Mai cho biết.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế Thu nhập cá nhân sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2012). Chính phủ đã xây dựng dự thảo, thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng trong xã hội.

Nội dung được dư luận, người dân quan tâm nhiều nhất khi sửa luật lần này, theo bà Mai, là vấn đề giảm trừ gia cảnh. Sau khi nghiên cứu và tổng hợp ý kiến tham gia, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ thông qua phương án điều chỉnh mức thu nhập khởi điểm chịu thuế từ 4 lên 9 triệu đồng, mức giảm trừ gia cảnh từ 1,6 lên 3,6 triệu đồng/người phụ thuộc.

Đồng thời, dự thảo luật cũng có quy định mở cho trường hợp giá cả thị trường biến động trên 20% , Chính phủ sẽ trình UB Thường vụ QH điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp với mức tăng giá.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai: 70% số người nộp thuế thu nhập hiện nay sẽ không phải nộp nữa (ảnh: B.D).
Thứ trưởng Vũ Thị Mai: "70% số người nộp thuế thu nhập hiện nay sẽ không phải nộp nữa" (ảnh: B.D).

Việc điều chỉnh căn cứ vào các yếu tố: tốc độ tăng trưởng GDP, thu nhập bình quân đầu người, chỉ số tăng giá tiêu dùng trong thời gian qua cũng như giai đoạn tới, mức tiền lương tối thiểu theo đề án cải cách tiền lương cũng như căn cứ kết quả thống kê mức sống và thu nhập của dân cư; tiếp thu ý kiến của người dân, các bộ ngành, dư luận xã hội, báo chí thời gian qua.

Thứ trưởng Tài chính phân tích, với mức giảm trừ gia cảnh đề xuất vậy, so với thời điểm cuối 2011, sẽ có 70% số người nộp thuế có thu nhập từ tiền công, tiền lương hiện nay không phải nộp thuế nữa. Tương đương, có 2,6 triệu trên tổng số 3,8 triệu người đang nộp thuế được “miễn”, chỉ còn 1,2 triệu người tiếp tục nằm trong diện nộp thuế.

Người nộp thuế ở tất cả các bậc cũng được điều chỉnh, tức 70% người nộp thuế ở bậc 2 sẽ nộp ở bậc 1 cũng như các bậc thuế trên sẽ được hạ mức nộp thuế xuống bậc thấp hơn.

“Với những điều chỉnh về mức khởi điểm chịu thuế, mức giảm trừ gia cảnh như trên, người có thu nhập đến 12,6 triệu đồng, nuôi 1 người phụ thuộc vẫn chưa phải nộp thuế, thu nhập đến 15 triệu đồng, nuôi 1 người phụ thuộc chỉ phải chịu thuế 120.000 đồng”, Thứ trưởng Vũ Thị Mai phân tích.

Dự kiến, luật mới sẽ có hiệu lực từ 1/7/2013. Nếu luật được Quốc hội thông qua, tổng số thuế giảm so với quy định hiện hành sẽ vào khoảng 5.300 tỷ đồng trong năm 2013, hơn 13.500 tỷ đồng trong năm 2014.

P.Thảo