1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Ông Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử Thủ tướng

(Dân trí) - Sáng nay, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kì mới với 478 phiếu, chiếm 96,96% tổng số đại biểu và bầu bà Nguyễn Thị Doan làm Phó Chủ tịch nước với 354 phiếu, chiếm 71,81% tổng số đại biểu.

Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, Thủ tướng cảm ơn các vị đại biểu đã tín nhiệm bầu mình tiếp tục đảm nhận cương vị Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng cho biết, sẽ có bài phát biểu nhậm chức sau khi Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ (như chương trình làm việc Quốc hội đã xây dựng).

 

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã bầu ông Trương Hoà Bình làm Chánh án Toà án Nhân dân tối cao (421 phiếu, chiếm 85,4% tổng sổ đại biểu), bầu ông Trần Quốc Vượng làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (454 phiếu, chiếm 92,09%).

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sinh ngày 17/11/1949, quê ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

 

Ông từng giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Nội vụ từ năm 1995 đến năm 1996.

 

Từ năm 1996 đến năm 1997, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

 

Năm 1997, ông được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng thường trực Chính phủ.

 

Ngày 27/6/2006, ông được Quốc hội kỳ họp 9 khóa XI tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

 

5 tháng sau khi nhậm chức, ông để lại dấu ấn đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình với thành công của hội nghị APEC tháng 11/2006.

 

Tháng 1/2007, Thủ tướng cũng đã để lại ấn tượng với thế giới về một nhà lãnh đạo quyết liệt sẽ lãnh đạo một nền kinh tế đang quyết tâm đổi mới khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF tại Davos.

 

Tháng 5/2007, tạp chí danh tiếng World Business đã bình chọn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một trong 20 nhân vật cải cách của châu Á.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mạnh Cường - Hồng Hạnh