1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cưỡng chế đầm tôm:

PGĐ Sở TN-MT TP Hải Phòng khiếu nại quyết định kỷ luật

(Dân trí) - Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Hải Phòng Nguyễn Tự Trọng vừa khiếu nại quyết định kỷ luật của Thành ủy TP Hải Phòng trong vụ cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1887/Vu-cuong-che-dam-tom-gay-nhieu-tranh-cai-tai-Hai-Phong.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Vụ cưỡng chế đầm tôm gây nhiều tranh cãi tại Hải Phòng</b></a>

Liên quan đến việc ông Nguyễn Tự Trọng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT) TP Hải Phòng - bị kỷ luật khiển trách do thiếu tinh thần trách nhiệm trong vụ thu hồi đất trái luật tại xã Vinh Quang - Tiên Lãng, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng vừa công bố quyết định thành lập Đoàn giải quyết khiếu nại về quyết định kỷ luật của ông Nguyễn Tự Trọng.

Trước đó, liên quan đến vụ cưỡng chế đầm tôm, ông Nguyễn Tự Trọng và ông Bùi Quang Sản - Giám đốc Sở TN&MT - đã bị Thành ủy, UBND TP Hải Phòng kỷ luật với hình thức khiển trách do thiếu tinh thần trách nhiệm.

PGĐ Sở TN-MT TP Hải Phòng khiếu nại quyết định kỷ luật

Ông Trọng đã khiếu nại về 2 quyết định kỷ luật trên. Theo ông Trọng, ngày 22/8/2011, ông Bùi Quang Sản đã bút phê giao trực tiếp cho bà Nguyễn Thị Vinh - Chánh Thanh tra Sở cùng Phòng Tài nguyên đất hướng dẫn huyện Tiên Lãng cưỡng chế thu hồi đất trước ngày 30/8/2011. Trong khi, ông Trọng không nhận được chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng vì thời gian này ông đi công tác nước ngoài. Sau đó ông Sản không chỉ đạo và chánh thanh tra cũng không báo cáo ông Trọng.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Quang Sản cho biết: “Theo đúng quy trình khi giao trách nhiệm giải quyết xử lý một công việc, tôi đã giao cho Phó giám đốc Sở phụ trách chuyên môn cùng Chánh thanh tra Sở giải quyết. Trước việc khiếu nại quyết định kỷ luật của ông Nguyễn Tự Trọng, chúng tôi đang đợi kết luận thanh kiểm tra của các cơ quan chức năng”.

 Anh Thế - Quốc Đô