Quảng Ninh: Điểm ngập nặng nhất trên quốc lộ 18 đã thông xe

(Dân trí) - Đến sáng nay (31/7), tại điểm ngập nặng và kéo dài tới 4 ngày trên Quốc lộ 18 - khu vực Đèo Bụt, Quang Hanh, Cẩm Phả - Quảng Ninh, nước đã rút hết, các phương tiện lưu thông trở lại.

 

Theo ghi nhận của PV Dân trí, vào lúc 14h chiều nay (31/7), tại khu vực trên, nước đã rút hết hoàn toàn, bùn đất cũng được lực lượng chức năng dọn sạch. Các phương tiện lưu thông qua đây đã dễ dàng như bình thường.

Ông Nguyễn Văn Hào (40 tuổi) nhà gần khu vực trên cho biết: “Nước rút mạnh và xe có thể qua từ chiều tối qua, nhưng phải đến sáng nay nước mới rút sạch. Mấy hôm trước khu vực này giao thông tê liệt, các phương tiện qua đây buộc phải đi vào đường tránh”.

1-e0bbc

 

2-d247f

Sáng nay (31/7), phương tiện lưu thông qua nút giao thông Đèo Bụt đã dễ dàng như những ngày bình thường

3-29c27

Người dân địa phương cho biết, mấy hôm trước nước ngập tới tận mép trên hàng rào sắt này

4-aa4b9

Hạ tầng thoát nước tại khu vực Đèo Bụt bị ảnh hưởng bởi đợt ngập úng vừa qua

Quảng Ninh: Điểm ngập nặng nhất trên quốc lộ 18 đã thông xe - 3

Máy bơm dùng để hút dầu tràn của cây xăng Đèo Bụt và nước ngập úng

6-f8cbe

 

7-6b906

 

8-658c1

Hệ thống đường ống dùng để bơm dầu tràn, nước ngập úng tại khu vực Đèo Bụt

9-bd589

Cây xăng Đèo Bụt gặp sự cố tràn dầu, xăng ra ngoài đường

10-d22a2

Cửa hàng xăng dầu Đèo Bụt vẫn chưa thể hoạt động sau trận ngập úng vừa qua

11-18227

Phía cuối đường ống được nối thêm ống bằng vải

12-eb035

Boong chứa dầu của cây xăng Đèo Bụt bị mưa lũ làm cho không còn nguyên trạng

13-34884

Một số điểm trên quốc lộ 18 vẫn còn ngập nhẹ

Trước đó, trận mưa lớn bắt đầu từ ngày 26/7 “đổ bộ” vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đến chiều 27/7 khu vực Đèo Bụt đã rơi vào tình trạng ngập sâu hơn 1m, các phương tiện đã không thể lưu thông qua đây buộc phải đi vào đường tránh.

 

15-c14a8

 

14-6e59d

 

17-87c01

Người dân, thanh niên tình nguyện, lực lượng chức năng đang nỗ lực dọn bùn đất tại Trường Mầm non Quang Hanh Phân hiệu 1

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bắt đầu từ chiều và đêm nay (31/7), vùng thấp gây mưa đã “hoành hành” trên Vịnh Bắc Bộ mấy ngày trước sẽ có xu hướng di chuyển vào đất liền; khiến toàn bộ miền Bắc có mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại các tỉnh miền núi phía bắc là rất cao, trong đó có Quảng Ninh.

Tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm 15h đang có mưa to, chính vì vậy nguy cơ ngập úng, sạt lở đất, lũ quét trên khu vực này vẫn có thể xảy ra.

Bài và ảnh: Nguyễn Dương