Bình Dương

Sập tường vì lốc xoáy, 4 công nhân thiệt mạng

(Dân trí) - Nhóm công nhân đang dựng giàn giáo tại công trình xây nhà xưởng bất ngờ bị gió lớn kèm theo lốc xoáy ập đến đánh sập bức tường. 4 người không kịp thoát ra ngoài đã bị gạch đá vùi lấp dẫn đến tử vong ngay tại chỗ.

Hiện trường vụ sập tường
Hiện trường vụ sập tường

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào chiều 31/7 tại công trình xây dựng nhà xưởng thuộc công ty TNHH Chyang Sheng nằm trong Khu Công nghiệp Vsip 1 (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Các nạn nhân bị tường sập đè chết tại chỗ, gồm: Nguyễn Văn Tưởng (23 tuổi, quê Phú Thọ), Võ Văn Nam (32 tuổi), Trần Văn Chí (52 tuổi, cùng quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Phước (32 tuổi, quê An Giang).

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, nhóm công nhân trên được giao nhiệm vụ dựng giàn giáo để tô phần tường bên hông khu nhà xưởng. Khi công việc đang diễn ra thì trời nổi gió lớn kèm theo lốc xoáy giật mạnh. Một bức tường có chiều cao khoảng 7m dài 24m đã bất ngờ bị sức gió đánh đổ sập xuống vùi lấp 4 công nhân bên dưới. Chỉ một công nhân tên Phan Văn Dương (36 tuổi, quê Bến Tre) nhanh chân bỏ chạy ra ngoài nên thoát chết trong gang tấc.

4 nạn nhân thiệt mạng được đưa ra ngoài
4 nạn nhân thiệt mạng được đưa ra ngoài

Do lượng gạch đá khá lớn nên gần 1 giờ sau, mọi người mới đưa được 4 người mắc kẹt bên trong ra ngoài. Cả 4 công nhân lúc này đã tử vong.

Trước sự cố nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm trên. Do hoàn cảnh của các nạn nhân trong vụ sập tường này đều khó khăn nên trước mắt, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi trường hợp 5 triệu đồng để lo hậu sự.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ.
 

Trung Kiên