Yên Bái:

Tìm thấy thi thể 2 công nhân bị vùi dưới hàng vạn m3 đá

(Dân trí) - Sau gần 1 tuần nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân là công nhân Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái bị vùi lấp dưới hàng chục nghìn m3 đất đá.

Vụ sập mỏ đá xảy ra vào trưa 20/5 tại khu vực mỏ núi Hương - xã Mông Sơn - Yên Bình. Hai công nhân thuộc Xí nghiệp khai đá thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái là anh Nguyễn Ngọc Lê (SN 1972) và anh Đặng Văn Bộ (SN 1985), cùng trú thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình - Yên Bái đang chuẩn bị cho nổ mìn tại khu vực khai thác đá thì bất ngờ khối đá lớn hàng chục nghìn m3 sạt lở, vùi lấp cả 2 công nhân.

Tìm thấy thi thể 2 công nhân bị vùi dưới hàng vạn m3 đá
 Liên tiếp các vụ sập mỏ đá khiến nhiều công nhân thiệt mạng thời gian qua, cảnh báo về tình trạng thiếu an toàn lao động tại các khai trường đá.
 

Ngay sau khi vụ lở đá xảy ra, UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái tập trung người và phương tiện khẩn trương tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân. Đồng thời, cơ quan công an và các cơ quan chức năng lập tức vào cuộc thanh kiểm tra hoạt động và công tác đảm bảo an toàn lao động tại Xí nghiệp khai đá thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái.

 

Địa thế khu vực lở đá hết sức khó khăn cho việc tìm kiếm khi một bên là hồ nước, một bên là vách đá. Phía công ty đã huy động nhiều phương tiện máy móc cùng nhân lực tìm kiếm 2 nạn nhân trong nhiều ngày.

Sáng ngày 27/5, thi thể của anh Đặng Văn Bộ (SN 1985) đã được tìm thấy dưới chân mỏ núi Hương. Trước đó, sáng 26/5, lực lượng cứu hộ đã phát hiện  thấy thi thể của anh Nguyễn Ngọc Lê (SN 1972). Thi thể của 2 nạn nhân đều trong tình trạng đang phân hủy. Ngay sau đó thi thể hai công nhân xấu số được gia đình và công ty phối hợp đưa về mai táng.

 Thế Cường