1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Nhu cầu lao động giảm mạnh, thất nghiệp tăng cao

(Dân trí) - Từ quý 2 đến nay, tình hình kinh doanh không lợi nhuận kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp tại TPHCM phải giải thể. Nhu cầu lao động sụt giảm mạnh, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao.

TPHCM: Nhu cầu lao động giảm mạnh, thất nghiệp tăng cao - 1
Nhu cầu lao động trong các ngành kỹ thuật như điện - điện tử cũng giảm mạnh

Theo thống kê của Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường TPHCM, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong tháng 7 giảm mạnh ở hầu hết các ngành nghề so với những tháng trong quý 2/2011.

Giảm mạnh nhất là ở những ngành nghề cần nhiều lao động phổ thông như: dệt may - giày da, dịch vụ… Ngay cả một số ngành kỹ thuật như: điện - điện tử, cơ khí, xây dựng - kiến trúc, công nghiệp ô tô - xe máy, hóa dầu… cũng giảm mạnh nhu cầu tuyển dụng. Tỷ lệ giảm nhu cầu tuyển dụng lao động của các ngành trên trung bình là khoảng 60% so với tháng trước đó.

Thậm chí, một số ngành cần lao động có chuyên môn như: quản lý, kinh doanh - maketing…  nhu cầu tuyển dụng cũng giảm 40%.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường TPHCM thì tình hình tháng 8 cũng sẽ không khả quan hơn bao nhiêu. Dự đoán nhu cầu tuyển dụng lao động trong tháng 8 sẽ tiếp tục giảm khoảng 20% so với tháng 7.

Trong khi đó, Trung tâm Giới thiệu việc làm TPHCM cũng công bố kết quả thống kê cho thấy: chỉ trong tháng 7 vừa qua, TP đã có hơn 11.200 lao động đến trung tâm đăng ký thất nghiệp. 3 tháng trong quý 2, bình quân mỗi tháng cũng có đến gần 12.000 người đăng ký thất nghiệp. Tổng cộng từ đầu năm đến nay đã có hơn 70.000 lao động đến trung tâm.

Theo lý giải của hai trung tâm trên, nhu cầu lao động giảm mạnh cũng như số lượng lao động thất nghiệp tăng cao vì các doanh nghiệp trên địa bàn TP đang gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, sản xuất, buộc phải giải thể hoặc thu gọn quy mô sản xuất.

Tùng Nguyên