Truy tố 10 bị can trong đường dây cá độ bóng đá triệu đô

(Dân trí) - Ngày 9/12, Công an TPHCM đã kết thúc điều tra vụ án đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát, đề nghị truy tố 10 bị can về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

10 đối tượng bị truy tố gồm : 2 vợ chồng Phạm Thanh Quang (tức Quân “đề”, 48 tuổi) và Vy Thị Ngọc Lâm (vợ Quang), Hoàng Đức An (45 tuổi), Lê Phương Điền, Lý Ngọc Phú, Phương Tích Biểu, Trần Văn Tuấn, Trần Văn Hùng, Nguyễn Tuấn Khải, Hồ Tuấn Anh.

Theo hồ sơ điều tra, vào thời gian tháng 1/2007, đối tượng có biệt danh là Tuyết “ma nữ” (chưa xác định lai lịch) nắm tài khoản của 3 website chuyên cá cược bóng đá với máy chủ đặt tại nước ngoài. Trong quá trình làm ăn, Tuyết “ma nữ” đã chuyển giao cho Hoàng Đức An các tài khoản lên đến hàng triệu USD của 3 trang web này quản lý. Thông qua các trang web này, Tuyết và An đã lập đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia.

Trong tổng số giá trị tiền đặt cược 9,5 triệu USD (tài khoản ảo được nâng giá trị thực tế) có trong các tài khoản của 3 website nói trên, An quản lý 55%, còn lại là thuộc Tuyết. Ngoài ra, An sẽ được hưởng 0,8% tiền hoa hồng trên tổng số tiền tham gia cá độ trực tuyến. 

Vào mùa Euro 2008, một số con bạc “khát vốn” nên An đã trích 10% trong tổng số 55% tài khoản của 3 mạng trên để giữ lại cho mình còn lại thì An chia nhỏ thành các mạng cấp dưới để hưởng hoa hồng từ việc cá độ của các mạng này. Xong mùa Euro, An bỏ túi riêng cho mình được 80.000 USD từ các khoản hoa hồng này. Với số tài khoản còn lại, An chia cho Quân “đề” 15%.

Cũng như An, Quân “đề” tiếp tục chia nhỏ mạng này ra thành nhiều mạng con khác để hưởng hoa hồng 0,50%.

Quân thiết lập một mạng lưới để thu tiền cá cược tại các địa phương. Vy Thị Ngọc Lâm sẽ đảm nhận việc thu lại của Nguyễn Tuấn Khải (vệ tinh ở Lâm Đồng) 59.300USD và thu của Trần Văn Tuấn (vệ tinh tại TPHCM) 2,7 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, số tiền mà các đối tượng tham gia đánh bạc lên đến nhiều triệu USD trong hơn một năm. Vụ cá độ quy mô này bị các trinh sát PC 14 - Công an TP HCM triệt phá vào mùa Euro 2008 vừa qua.

Công Quang