1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam đọ sức với đội bóng cũ của Neymar

(Dân trí) - Thông tin từ VFF, CLB Santos - đội bóng cũ của Neymar, đã nhận lời mời sang Việt Nam tham dự giải bóng đá TP.HCM, sau khi chính thức gửi thư xác nhận đến Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF).

Đây là một tin rất vui không chỉ với người hâm mộ Việt Nam, mà còn với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Việc được đá giao hữu với một đội bóng mạnh như Santos sẽ là cơ hội rất tốt để U23 Việt Nam học hỏi, cọ xát chuẩn bị cho SEA Games 27.
 
U23 Việt Nam sẽ có cuộc thử lửa với đối thủ mạnh Santos

U23 Việt Nam sẽ có cuộc thử lửa với đối thủ mạnh Santos

So với những năm trước, cúp TP.HCM năm nay sẽ có nhiều thay đổi. Cụ thể, BTC đã mời 2 đội bóng nước ngoài đá giao lưu với đội U23 Việt Nam. Kế hoạch của VFF và HFF chính là tạo điều kiện tốt nhất để U23 Việt Nam được cọ xát với những đội bóng mạnh, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games vào cuối năm.

Một trong 2 đội khách mời chính là Santos-đội bóng cũ của tài năng Neymar. Trong thư xác nhận tham dự giải gửi tới HFF trong ngày hôm nay, Santos hứa sẽ mang theo đội hình mạnh nhất.

Dù không còn Neymar trong đội hình nhưng Santos vẫn mang tới Việt Nam đội hình khá mạnh với nhiều anh tài như Cícero, Willian José, Neilton hay bộ đôi Durval - Arouca. Đây đều là những cầu thủ từng được gọi lên tập trung đội tuyển Brazil.

Santos là CLB đã tạo nên tên tuổi và sự nghiệp của Vua bóng đá Pele. Ngoài ra, Santos cũng sản sinh ra tài năng nổi đình nổi đám gần đây là Neymar, cầu thủ vừa mới ký hợp đồng thi đấu cho Barcelona.

Ngoài Santos, HFF cũng đang chờ thư xác nhận tham dự của đội trẻ Malaga. Nếu như khách mời này nhận lời sang TP.HCM, BTC sẽ chính thức chốt lại lịch thi đấu.

Theo kế hoạch ban đầu, U23 Việt Nam sẽ gặp đội trẻ Malaga trong ngày 27/9, sau đó 2 ngày sẽ là cuộc đọ sức rất đáng chờ đợi với Santos.Về cơ cấu giải thưởng BTC vẫn chưa tiết lộ, nhưng ở mỗi trận đấu, đội giành chiến thắng sẽ được nhận cúp.

Như vậy là đúng như lời hứa từ đầu năm, VFF đang đầu tư rất lớn cho U23 Việt Nam, trong chiến dịch chinh phục tấm HCV SEA Games 27. Trước khi tới Myanmar, U23 Việt Nam sẽ có khoảng hơn 10 trận giao hữu quốc tế để tăng tính cọ xát.

Theo kế hoạch, đội U23 Việt Nam sẽ có đợt tập trung thứ 2 trong năm vào ngày 5/9 tới. Trong ngày hôm qua, HLV Hoàng Văn Phúc đã công bố 9 gương mặt được chọn từ các đội bóng hạng Nhất. Do giải hạng Nhất kết thúc từ tháng 7, nên HLV Hoàng Văn Phúc muốn gọi các cầu thủ này lên tuyển tập trung sớm hơn so với các đồng đội còn lại vẫn đang thi đấu tại V.League.

9 cầu thủ này sẽ tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia vào ngày 25/8 tới. 25 cầu thủ còn lại sẽ tập trung sau vào ngày 5/9 sau khi V.League kết thúc vào ngày 31/8. Trong tháng 9, U23 sẽ có đợt tập huấn quan trọng tại Hungary (11-23/9). Tại đây đội sẽ có một số trận đấu giao hữu với đội trẻ của nước bạn. Sau khi trở về nước, U23 sẽ tham dự cúp TP.HCM mở rộng diễn ra trên sân Thống Nhất từ 26 - 30/9. Trước khi tham dự SEA Games, dự kiến U23 sẽ tranh tài tại BTV Cup.

Bằng Tường

Dòng sự kiện: V-League 2014