1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ định giá sai tiền sử dụng "đất vàng": Đắk Lắk truy thu 2,5 tỷ đồng

Thúy Diễm

(Dân trí) - Sau khi Thanh tra Chính phủ kết luận việc định giá tiền sử dụng đất cho 6 hộ dân không đúng quy định làm thất thu ngân sách, tỉnh Đắk Lắk đang truy thu hơn 2,5 tỷ đồng từ chủ sử dụng đất.

Ngày 14/12, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận, tỉnh vừa có quyết định điều chỉnh, bổ sung quyết định phê duyệt giá đất giao cho 6 hộ gia đình tại khu dân cư 47 đường Lý Tự Trọng (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột).

Vụ định giá sai tiền sử dụng đất vàng: Đắk Lắk truy thu 2,5 tỷ đồng - 1

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu truy thu thêm 2,5 tỷ đồng đối với các thửa đất đã giao cho 6 hộ dân tại khu dân cư 47 Lý Tự Trọng, TP Buôn Ma Thuột (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định điều chỉnh giá đất tăng thêm hơn 2,5 tỷ đồng so với giá cũ tại quyết định phê duyệt giá đất giao đối với 6 hộ dân vào tháng 10/2018 của UBND tỉnh (thời điểm này 6 hộ dân được giao đất với giá đất 11 triệu đồng/m2 - PV).

Đến nay, các hộ dân sẽ phải nộp thêm khoảng 400-490 triệu đồng/thửa đất, tùy theo vị trí và diện tích.

UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh thực hiện truy thu số tiền sử dụng đất chênh lệch của 6 hộ gia đình này nộp vào ngân sách nhà nước.

Trong trường hợp quá thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế nhưng các hộ dân không thực hiện, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ giao UBND TP Buôn Ma Thuột thực hiện hủy quyết định giao đất, thu hồi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo đúng Kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, Kết luận số 1858 của Thanh tra Chính phủ (18/10/2022) nêu rõ, việc giao đất cho 6 hộ dân tại khu dân cư 47 Lý Tự Trọng trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột đã xác định giá trị tiền sử dụng đất không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, làm thất thu ngân sách ước tính trên 2,4 tỷ đồng.

Trước vi phạm trên, Thanh tra Chính phủ yêu cầu phải xác định lại giá đất giao cho 6 hộ dân theo quy định của pháp luật, truy thu tiền chênh lệch nộp ngân sách nhà nước. Trường hợp các hộ được giao đất không nộp tiền chênh lệch, hủy quyết định giao đất thu hồi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân trong việc xác định giá thu tiền sử dụng đất cho 6 hộ dân không đúng quy định pháp luật đất đai.

Như Dân trí đưa tin, vừa qua, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk đã họp xem xét, kết luận sai phạm của các cá nhân liên quan  đến việc giao đất cho 6 hộ dân tại khu dân cư 47 Lý Tự Trọng.

Vi phạm của ông Huỳnh Ngọc Luân, nguyên Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, được xác định là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Do đó, UBKT Tỉnh ủy thống nhất thi hành kỷ luật ông Luân bằng hình thức Cảnh cáo.

Tuy nhiên, do đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên UBKT Tỉnh ủy không ban hành quyết định thi hành kỷ luật mà yêu cầu ông Luân nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Liên quan việc giao đất, UBKT Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Vĩnh Cảnh (nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021) và ông Đinh Xuân Diệu (Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính).