Chủ tịch Cà Mau: Cần quan tâm mô hình chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, trong công tác trẻ em, cần quan tâm đến các mô hình liên quan chăm sóc đặc biệt, như việc chăm sóc trẻ em không mồ côi, bỏ rơi nhưng cha mẹ đi làm ăn xa...

Liên quan tới công tác trẻ em thời gian qua, ông Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhận định: "Từng lúc, từng nơi việc phối hợp giữa chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình trong công tác bảo vệ trẻ em chưa tốt. Công tác truyền thông giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ trẻ em hiệu quả chưa cao".

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu cấp chính quyền cần phải đổi mới và đột phá để công tác bảo vệ trẻ em ngày càng được tốt hơn.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm tạo ra bước chuyển biến mới về chất lượng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Qua đó đem lại niềm vui, lợi ích tinh thần và vật chất trong đời sống hằng ngày và sự phát triển của trẻ em.

Đánh giá kế hoạch chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, Chủ tịch Cà Mau cho rằng, trong rất nhiều chỉ tiêu đưa ra, các sở, ngành, địa phương cần quan tâm 7 chỉ tiêu được cho là rất quan trọng trong công tác trẻ em.

Chủ tịch Cà Mau nói về công tác trẻ em

"Cụ thể, về chỉ tiêu suy dinh dưỡng trẻ em, chúng ta cần có giải pháp đồng bộ, tổng thể, có đề án riêng vì vấn đề tầm vóc, chống suy dinh dưỡng trẻ em là rất quan trọng", ông Lê Quân nói.

Với chỉ tiêu phấn đấu 100% về cơ sở giáo dục trẻ em có công trình vệ sinh, theo ông Quân, vấn đề đặt ra là còn những cơ sở nào chưa đạt được, để giao chính quyền các cấp vào cuộc, nhất là trong bối cảnh phòng, chống dịch.

Chủ tịch nếu vấn đề: "Chỉ tiêu về tai nạn thương tích thì hằng năm trách nhiệm như thế nào để giảm được yếu tố này? Chỉ tiêu về tảo hôn vẫn còn ở Cà Mau vẫn còn, cho thấy ở vấn đề nhận thức? Về chỉ tiêu đăng ký khai sinh, tỉnh mới đạt gần 99%, vậy còn khúc mắc nào để không đạt được 100%?".

Chủ tịch Cà Mau: Cần quan tâm mô hình chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - 1

Ông Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến thăm Trung tâm hòa nhập cộng đồng Cà Mau, nơi có nhiều trẻ hoàn cảnh bất hạnh.

Ông Lê Quân cũng trăn trở về tình trạng trẻ em bỏ học ở cấp Tiểu học, THCS. Khi một trường hợp nếu vì kinh tế thì chúng ta có thể giải quyết đơn giản, nhưng vấn đề là làm sao thống kê, bám sát để giải quyết được vấn đề này, chính vai trò hệ thống chính trị, đoàn thể, chính quyền cơ sở rất quan trọng.

Theo ông Lê Quân, Sở LĐ-TB&XH cũng cần quan tâm đến các mô hình liên quan chăm sóc trẻ em đặc biệt, như việc chăm sóc trẻ em không mồ côi, bỏ rơi nhưng cha mẹ đi làm ăn xa thì mình chăm sóc thế nào; hay chế độ, chính sách chờ Nhà nước sửa quy định lâu, hơi khó, thì một số cái chúng ta có thể linh hoạt trình cấp thẩm quyền xem xét giải quyết.

"Hiện nay chúng ta làm rất tốt nhiều loại quỹ an sinh xã hội. Tuy nhiên, trẻ em là nhóm đối tượng rất đặc thù, chúng ta có rất nhiều tổ chức, nhà hảo tâm quan tâm đến đối tượng này, nếu chúng ta làm tốt việc chi theo đúng mục tiêu thì có thể tìm được nhiều nguồn lực khác nhau", Chủ tịch Cà Mau nói thêm về Quỹ Bảo trợ trẻ em.

24 chỉ tiêu hành động vì trẻ em

Theo ông Nguyễn Quốc Thanh, GĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, tỉnh đã đề ra 4 mục tiêu lớn, với 24 chỉ tiêu cụ thể để thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trong giai đoạn này, như: Chỉ tiêu phấn đấu tỷ lệ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện đạt 95% vào năm 2030; giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 1% vào năm 2030; giảm tỷ lệ trẻ em bị xâm hại duy trì dưới mức 1% vào năm 2030; phấn đấu không có trường hợp tảo hôn nào trên địa bàn tỉnh...