Kon Tum: Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Chỉ trong vài tháng đầu mùa khô, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 6 vụ tai nạn đuối nước khiến 11 em nhỏ tử vong. Các em học sinh bị đuối nước đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Kon Tum, từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ đuối nước khiến 11 trẻ em tử vong, gồm: Huyện Đăk Hà có 1 em, Đăk Tô 2 em, huyện Đăk Glei 2 em và TP Kon Tum 6 em.

Mới đây nhất là trường hợp hai em Y Ngọc (con gái, 5 tuổi) cùng bạn hàng xóm là em A Triệu Lộc (3 tuổi) bị đuối nước vào ngày 7/4. Theo đó, trong lúc gia đình đang nấu ăn thì hai em đã rủ nhau đi ra sau nhà chơi.

Kon Tum: Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em - 1

Liên tiếp nhiều em học sinh bị đuối nước, đặc biệt là trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn.

Đến chiều tối, không thấy các con về nên gia đình đi tìm kiếm và phát hiện 2 em đã bị đuối nước ở dòng suối sau nhà. Trước đó ít hôm, chiều 4/4, tại thôn Hnor (xã Đoàn Kết, TP Kon Tum) cũng xảy ra một vụ đuối nước khiến em A.L (SN 2016) và A.T (SN 2018) tử vong.

Đặc biệt, vụ đuối nước vào chiều ngày 22/3 khiến 3 em học sinh học sinh lớp 5 của Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (TP Kon Tum) bị đuối nước đã khiến người dân trên địa bàn rất bàng hoàng.

Kon Tum: Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em - 2
Các em nhỏ thiếu sự quan tâm, giám sát của người lớn dẫn đến tỷ lệ đuối nước ở trẻ em tăng cao.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Văn Đam, Phó trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Kon Tum, cho biết: "Nguyên nhân dẫn đến đuối nước ở trẻ em là do nhận thức và hiểu biết chung của cộng đồng còn thấp. Không chỉ ở những vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa mà ngay cả thành thị cũng thường xuyên xảy ra tai nạn đuối nước. Bên cạnh đó, thiếu các biển cảnh báo".

Cũng theo ông Đam, các em nhỏ thiếu sự quan tâm, giám sát của người lớn dẫn đến tỷ lệ đuối nước ở trẻ em tăng cao. Không những vậy, các em học sinh ở bậc tiểu học trong thời gian đi học và nghỉ hè thì các hoạt động vui chơi không có sự giám sát của người lớn nên dễ xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm.

Kon Tum: Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em - 3

Các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

Được biết thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Kon Tum cùng với chính quyền địa phương để thực hiện các giải pháp nhằm phòng, chống tai nạn đuối nước.

Qua đó, các cơ quan chức năng bằng nhiều công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh. Không những thế, các nhà trường còn thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo học sinh không được chơi gần ao, hồ, hố công trình, không rủ nhau đi tắm, bơi khi không có người lớn đi cùng.

Kon Tum: Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em - 4

Nhiều điểm dạy bơi miễn phí được mở ra, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.

Đồng thời, cơ quan chức năng còn tổ chức các lớp học bơi, kỹ năng an toàn phòng chống tai nạn đuối nước trong thời gian các em nghỉ hè. Kịp thời có phương án ứng phó khi thời tiết bất thường, thiên tai, bão lũ… nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống đuối nước.

Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát các điểm nóng, có nguy cơ xảy ra đuối nước. Từ đó, cảnh báo các em nhỏ không đến khu vực nguy hiểm, tránh những tai nạn đáng tiếc.