TPHCM đưa hơn 5.000 người nghiện ma túy đi cai bắt buộc

Tùng Nguyên

(Dân trí) - TPHCM vừa đưa 5.121 người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc, nâng tổng số người nghiện đang được điều trị tại các trung tâm cai nghiện lên con số 10.008 người.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM thể hiện, tổng số người nghiện ma túy hiện đang quản lý tại 15 cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố là 10.008 người, tăng 1.914 trường hợp so với đầu kỳ.

Trong số đó, Sở quản lý 4.964 người, lực lượng Thanh niên xung phong thành phố quản lý 4.830 người, cơ sở cai nghiện tư nhân quản lý 214 người.

TPHCM đưa hơn 5.000 người nghiện ma túy đi cai bắt buộc - 1

Bác sĩ thăm khám cho người nghiện ma túy tại Trung tâm Điều dưỡng và Cai nghiện ma túy Thanh Đa (Ảnh minh họa: Nam Thái).

Trong tháng 8, các cơ sở cai nghiện đã xác định tình trạng nghiện cho 787 lượt người. TAND các cấp đã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 874 trường hợp.

Tính từ đầu năm đến nay, các cơ sở đã xác định tình trạng nghiện với 5.751 lượt người. TAND các cấp đã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 5.121 trường hợp.

Cũng trong tháng 8, các cơ sở cai nghiện đã cấp 235 giấy chứng nhận chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tính từ đầu năm đến nay đã có 2.348 người nghiện chấp hành xong quyết định cai nghiện bắt buộc.

Năm 2023, các cơ quan liên quan của TPHCM nỗ lực đẩy nhanh các thủ tục đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc, không để người nghiện tự cai tại nhà như trước đây. Do đó, các cơ sở cai nghiện trên địa bàn cũng nỗ lực tiếp nhận người nghiện nhiều hơn các năm trước.

Cũng theo báo cáo, dù tiếp nhận số người cai nghiện lớn nhưng hệ thống cơ sở cai nghiện của thành phố vẫn đảm bảo được tình hình an ninh trật tự, không để xảy ra các vụ việc trốn trường tập thể, ngộ độc thực phẩm...

Trong kỳ báo cáo, các đơn vị đã chủ động tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn 2 vụ học viên cai nghiện tự hủy hoại thân thể, 24 vụ học viên đánh nhau…