Đồng Tháp:

Cô giáo cho vợ giám đốc bệnh viện mượn tiền… suýt vào tù!

(Dân trí) - Khi cô Oanh, giáo viên Trường Tiểu học ở Đồng Tháp đến nhà mẹ vợ giám đốc Bệnh viện đa khoa Cao Lãnh đòi 200 triệu đồng thì xảy ra xô xát với người thân của vị giám đốc này. Đáng nói, cô Oanh “suýt” vào tù từ giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện đa khoa Cao Lãnh còn nhiều khuất tất.

Theo tài liệu cho thấy, ngày 26/2/2017, qua trao đổi bằng điện thoại trước nên chị Nguyễn Huỳnh Oanh (giáo viên Trường Tiểu học Bình Thạnh 3 (xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đến nhà mẹ ruột bà Nguyễn Thị Loan (SN 1972) lấy số tiền 200 triệu đồng mà chị Loan (bà Loan là vợ ông Trần Văn Vinh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh và nay là Phó Giám đốc điều hành Trung tâm y tế huyện Cao Lãnh) nợ trước đó.

Khi đến nơi thì không gặp bà Loan mà gặp những người thân của bà Loan là Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thu Em và Nguyễn Thị Thu và xảy ra cự cãi, đánh nhau. Lúc này, ông Nguyễn Công Thức (chồng chị Oanh) chạy xe mô tô đi giao thảm lót nền nhà cho khách hàng nhìn thấy Thu Hương và Thu Em đang đánh nhau với cô giáo Oanh nên dừng xe lại và chạy đến can ngăn.

Ngay sau đó, bà Thu Hương chạy xe đến Công an xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh trình báo sự việc. Công an xã Mỹ Long đến hiện trường lập biên bản và mời 2 bên về trụ sở Công an xã làm việc, đồng thời báo cáo vụ việc đến Công an huyện Cao Lãnh.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an huyện Cao Lãnh) tiến hành khám nghiệm hiện trường và ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật các đối tượng có liên quan nhưng chỉ có bà Thu Hương có tỷ lệ thương tật 12% (các đối tượng còn lại từ 2-7%).

Sau khi có kết quả giám định, bà Hương yêu cầu Công an huyện Cao Lãnh xử lý hình sự đối với cô giáo Oanh. Còn cô giáo Oanh cho rằng vụ việc có khuất tất, nên đã “gõ cửa” nhiều cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ về thương tích của bà Hương.

Qua hồ sơ cho thấy, bà Hương chỉ đến BVĐK huyện Cao Lãnh khám lúc 20 giờ ngày 26/2/2017 và xuất viện. Do đó, bà Hương không có hồ sơ bệnh án. Vậy cơ sở nào để Bệnh viện đa khoa huyện Cao Lãnh cấp giấy chứng nhận thương tích cho bà Hương?

Hiện gia đình cô giáo Oanh đang yêu cầu CQĐT làm rõ kết quả giám định thương tật của bà Nguyễn Thị THu Hương và cuốn sổ ghi dấu vết thương tích của bệnh nhân không nằm viện 2017 của bệnh viện đa khoa huyện Cao Lãnh
Hiện gia đình cô giáo Oanh đang yêu cầu CQĐT làm rõ kết quả giám định thương tật của bà Nguyễn Thị THu Hương và cuốn "sổ ghi dấu vết thương tích của bệnh nhân không nằm viện 2017 của bệnh viện đa khoa huyện Cao Lãnh

Trả lời cơ quan điều tra về câu hỏi trên, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Cao Lãnh cho rằng căn cứ vào “Sổ ghi dấu vết thương tích bệnh nhân không nằm viện năm 2017” được bệnh viện triển khai vào ngày 16/02/2017. Và bà Hương là bệnh nhân không nằm viện đầu tiên được ghi vào cuốn sổ này.

Được biết, “Sổ ghi dấu vết thương tích bệnh nhân không nằm viện năm 2017” của Bệnh viện đa khoa huyện Cao Lãnh không có trong danh mục biểu mẫu hồ sơ sổ sách dùng trong bệnh viện được ban hành kèm theo Quyết định số số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/9/2001 của Bộ Y tế.

Quá trình xác minh vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Cao Lãnh cũng như Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Tháp) có nhận định những vết thương được mô tả trong “Sổ ghi dấu vết thương tích của bệnh nhân không nằm viện”, giấy chứng nhận thương tích, bản kết luận giám định pháp y về thương tích của bà Hương còn nhiều mâu thuẫn.

Cơ quan điều tra nhận thấy hành vi của những người liên quan không cấu thành tội phạm hình sự nên đã ra Quyết định không khởi tố vụ án
Cơ quan điều tra nhận thấy hành vi của những người liên quan không cấu thành tội phạm hình sự nên đã ra Quyết định không khởi tố vụ án

Từ đó, Cơ quan CSĐT (Công an huyện Cao Lãnh) ra quyết định trưng cầu giám định lại tại Phân viện pháp y Quốc gia TP.HCM để xác định lại tỷ lệ thương tích của bà Hương, nhưng bà Hương kiên quyết không đồng ý đi giám định lại và nhiều lần không hợp tác với cơ quan điều tra.

Do đó, ngày 11/12/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lãnh đã ban hành Quyết định không khởi tố hình sự đối với vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào 26/02/2017, vì cho rằng: Hành vi của các đối tượng liên quan không đủ cấu thành tội phạm hình sự.

Hiện nay gia đình bà Thu Hương vẫn chưa đồng ý với Quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan điều tra công an huyện Cao Lãnh. Còn gia đình cô giáo Oanh thì đang yêu cầu Cơ quan điều tra làm rõ tính pháp lý của quyển “Sổ ghi dấu vết thương tích bệnh nhân không nằm viện năm 2017” của Bệnh viện đa khoa huyện Cao Lãnh và kết quả giám định thương tật của bà Hương.

Vì theo cô giáo Oanh từ cuốn sổ “tự phát” của Bệnh viện đa khoa Cao Lãnh, có thể đẩy một công dân bình thường như bà và những công dân khác vào cảnh tù tội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của cả một gia đình, dòng họ của một công dân.

Nguyễn Hành