Năm "hạn" với cầu thủ VN tuổi Hợi

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">Năm Đinh Hợi có thể nói là một năm đáng quên đối với nhiều cầu thủ tuổi Hợi của bóng đá Việt Nam khi phần lớn những cầu thủ này đều gặp phải những cái hạn khác nhau trong năm tuổi của mình.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></P>

Chấn thương dai dẳng

 

Được biết đến từ VCK giải U16 châu Á năm 2000 và từng được trông đợi sẽ trở thành một trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, nhưng chưa năm nào, Minh Đức lại có được một mùa bóng suôn sẻ.

 

Năm Đinh Hợi này cũng không phải là ngoại lệ khi những chấn thương dai dẳng khiến trung vệ này không thể hiện được mình trong màu áo ĐTQG trong quá trình chuẩn bị cho ASIAN Cup 2007 cũng như tại vòng loại World Cup 2010.

 

Còn tại đội bóng quê hương TCDK.SLNA, chấn thương cũng khiến Minh Đức không thường xuyên có mặt trong đội hình chính thức của P.SLNA ở mùa giải 2007. Những kết quả thi đấu thiếu thuyết phục của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải vừa qua được giải thích một phần là vì thiếu những trung vệ đáng tin cậy như Minh Đức trong những trận đấu quan trọng.

 

Tương tự như Minh Đức là trường hợp của tiền vệ Đức Dương. Chấn thương hồi đầu năm đã khiến Đức Dương không thể tham dự AFF Cup 2007. Anh cũng chỉ kịp bình phục để khoác áo ĐT Việt Nam trong một thời gian rất ngắn.

 

Còn sau đó, tiền vệ của ĐPM.Nam Định này lại chìm trong những chấn thương liên miên và đành kết thúc năm tuổi của mình bằng việc trở thành "khán giả bất đắc dĩ" trong giai đoạn đầu của V-League 2008, điều mà anh cũng như những người hâm mộ đội bóng thành Nam không hề mong muốn.

 

Năm "hạn" với cầu thủ VN tuổi Hợi  - 1

Tiền vệ Đức Dương (trái) trong màu áo ĐTQG.

 

Không có duyên với ĐTQG

 

Dẻo dai, rất mạnh mẽ trong những pha tấn công biên, đồng thời lăn xả, nhiệt tình trong phòng ngự, Quang Cường từng được coi là một trong những cầu thủ chạy cánh phải hay nhất của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, năm Đinh Hợi vừa qua là một năm không mấy thành công đối với Quang Cường khi anh không có tên trong các đợt tập trung của ĐTQG, cho dù về năng lực chuyên môn thì Quang Cường không hề thua kém so với bất cứ ai.

 

Tương tự như vậy là trường hợp của Văn Vinh. Tiền vệ xứ Nghệ này đã thể hiện một phong độ khá ổn định tại TCDK.SLNA (ở V-League 2007) cũng như HP.HN (ghi 2 bàn trong 4 trận đầu tiên của V-League 2008). Lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả, Văn Vinh luôn được đánh giá khá cao ở vị trí tiền vệ trung tâm và luôn được BHL TCDK.SLNA và HP.HN tin dùng.

 

Thế nhưng đáng tiếc là ông Riedl đã không đoái hoài gì đến anh trong các lần tập trung ĐTQG trong năm Đinh Hợi, bất chấp việc không ít tiền vệ trung tâm mà ông gọi không có được phong độ tốt và thi đấu khá mờ nhạt.

 

Gánh nặng tuổi tác

 

Là một trong những cầu thủ cao tuổi nhất còn tham dự giải chuyên nghiệp (sinh năm 1971) nhưng có vẻ như gánh nặng tuổi tác đã đè nặng lên vai thủ môn Phạm Việt Cường của Hà Nội.ACB khiến anh không còn nhanh nhẹn và chắc chắn trong các tình huống ra vào, cản phá các tiền đạo đối phương như những mùa giải trước.

 

Trong trận đấu đầu tiên của mùa giải 2008, từ pha bắt bóng không dính của Việt Cường mà Hà Nội.ACB bị đội bóng cùng thành phố HP.HN san bằng tỷ số và "giật" lại 1 điểm trong trận derby Thủ đô.

 

Ngoài ra, một số cầu thủ tuổi Hợi khác như thủ môn Viết Nam (TCDK.SLNA), hậu vệ Trọng Bình (K.Khánh Hòa), Minh Thiện (HA.GL), tiền vệ Quốc Hưng, Hải Nam (HP.HN), tiền đạo Đình Việt (HA.GL) cũng đã trải qua một mùa bóng không mấy thành công tại CLB của mình.

 

Phong độ của họ trong năm qua là khá thất thường, và đó là lý do mà người ta nói rằng bức tranh tổng thể của các cầu thủ này trong năm Đinh Hợi là khá nhạt nhòa

 

Hy vọng năm Đinh Hợi sắp qua đi và năm mới Mậu Tí sắp đến sẽ mang theo những sự tốt lành với những cầu thủ tuổi Hợi của bóng đá Việt Nam.

 

Theo Hương Thùy

Vietnamnet