Ngắm trường công lập hàng đầu của Singapore

(Dân trí) - Nằm trong hệ thống trường công lập được tài trợ của chính phủ Singapore, Trường ĐH Kỹ thuật NanYang (NTU) là niềm tự hào của sinh viên bản địa và sinh viên quốc tế.

Theo số liệu năm 2010, 2011 của Quacquarelli Symonds World University Rankings, NTU được xếp hạng top 100 trường ĐH tốt nhất thế giới bao gồm cả những trường danh tiếng như Cambridge, Oxford, Harvard, Stanford, MIT… Còn theo đánh giá của The Times Higher Education Supplement năm 2006, NTU nằm trong top 20 trường đại học kỹ thuật hàng đầu.
 
Nằm trong một khuôn viên rộng gần 200 hec-ta ở phía tây Singapore, NTU có 12 trường thành viên (school) bao gồm nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, kinh tế, báo chí, khoa học xã hội nhân văn, quan hệ quốc tế, công nghệ sinh học, y khoa... Trường được trang bị một khu tổ hợp rộng lớn gồm hàng trăm giảng đường, hàng trăm phòng phí nghiệm cho hơn 20 nghìn sinh viên đại học; gần 10 nghìn sinh viên  cao học và tiến sĩ đến từ hơn 40 nước trên thế giới.
 
Ngoài ra, trường còn có 16 khu tổ hợp kí túc xá đủ chỗ cho khoảng 10 ngàn sinh viên nội trú bao gồm cả siêu thị, căng-tin, internet miễn phí trong từng phòng, hiệu sách và khu tổ hợp thể thao.

Hàng năm có khoảng 80-100 sinh viên VN trúng tuyển vào đại học NTU nâng tổng số sinh viên theo học tại trường khoảng 400 sinh viên đại học; gần 100 sinh viên cao học, nghiên cứu sinh, và 10 giáo sư đang học tập, nghiên cứu và giảng dạy ở NTU là người Việt Nam. 

Xin giới thiệu chùm ảnh về NTU do các du học sinh người Việt Nam đang học tại trường thực hiện:
 
Ngắm trường công lập hàng đầu của Singapore - 1

Con đường từ khu ký túc xá sinh viên đến giảng đường. (Ảnh: Phạm Tân Anh Khoa)
Ngắm trường công lập hàng đầu của Singapore - 2
Khu nhà ở của cán bộ, giảng viên trong trường. (Ảnh: Phạm Tân Anh Khoa)
Ngắm trường công lập hàng đầu của Singapore - 3
Du học sinh Việt Nam tại NTU chụp hình trước cảnh hoàng hôn: (Ảnh: Đặng Đình Quý)
Ngắm trường công lập hàng đầu của Singapore - 4
Khu vườn nhỏ nằm trong trường NTU được các du học sinh đặt tên là "Nơi tình yêu bắt đầu". (Ảnh: Phạm Tân Anh Khoa)
Ngắm trường công lập hàng đầu của Singapore - 5
Khu ký túc xá dành cho sinh viên. (Ảnh: Phạm Tân Anh Khoa)
Ngắm trường công lập hàng đầu của Singapore - 6
Góc nhìn về khu ký túc xá khi màn đêm buông xuống. (Ảnh: Phạm Tân Anh Khoa)
Ngắm trường công lập hàng đầu của Singapore - 7
Sân thể dục trong trường NTU. (Ảnh: Phạm Tân Anh Khoa)

PV