Học Cao đẳng ở Mỹ như thế nào?

(Dân trí) - Tôi có con đang học tại lớp 11 trường PTTH Phạm Hồng Thái, cháu muốn đi Mỹ học Cao đẳng cộng đồng nhưng tôi không biết chất lượng học Cao đẳng tại Mỹ như thế nào? Mong chuyên mục Du học của Dân trí giúp đỡ! (Mai Anh - Hà Nội)

Cảm ơn câu hỏi của chị. Dân trí có liên hệ với chuyên viên tư vấn của trung tâm tư vấn du học Thái Dương – Sunrise Vietnam (mai.pp@sunrisevietnam.com) và nhận được thông tin phản hồi như sau:

 

Chương trình cử nhân của Mỹ kéo dài 4 năm, trong đó 2 năm đầu sẽ là học đại cương, 2 năm cuối sẽ đi vào chuyên ngành. Sinh viên có thể chọn học cả 4 năm tại trường đại học, hoặc chọn học 2 năm đầu đại cương tại các trường cao đẳng rồi chuyển lên 2 năm cuối để hoàn thành bằng cử nhân.

 

Cao đẳng cũng chia ra trường công và trường tư. Trường hợp con chị hỏi là trường công với chi phí học tập và ăn ở thấp hơn. Bình quân học phí và ăn ở tại các trường Cao đẳng khoảng $17.000 - $20,000/năm, trong khi đó chi phí tại đại học có thể lên tới $40.000 - $70.000/năm.

 

Học Cao đẳng ở Mỹ như thế nào?



Một số ưu điểm của Cao đẳng cộng đồng như: yêu cầu đầu vào linh hoạt (không nhất thiết cần có SAT, TOEFL hay IELTS), chi phí thấp, sỹ số lớp học nhỏ (khoảng 20 học sinh/lớp) và việc chuyển tiếp 2 năm cuối tương đối dễ dàng. Sinh viên học tại cao đẳng cộng đồng tại 1 bang nhưng có thể chuyển tiếp sang 2 năm cuối tại trường ĐH tại tất cả các bang.

 

Cố vấn của trường cao đẳng sẽ làm việc với sinh viên từ ngày đầu tiên tại trường trong việc chọn môn và chọn trường chuyển tiếp sau 2 năm. Việc học 2 năm tại Cao đẳng cộng đồng cũng sẽ giúp sinh viên có thêm thời gian lựa chọn ngành, bởi vì với chương trình đại cương, sinh viên sẽ được thử nghiệm các môn học mà mình thích. Ví dụ, con của chị đang băn khoăn giữa ngành kinh tế và ngành kĩ thuật, cháu có thể lựa chọn học các môn đại cương của cả 2 ngành để thử sức mình.

 

Hiện yêu cầu đầu vào của các trường Cao đẳng cộng đồng cần sinh viên tốt nghiệp cấp 3 và trên 18 tuổi. Riêng các trường cao đẳng cộng đồng tại bang Washington chấp nhận học sinh chưa tốt nghiệp cấp 3 và từ 16 tuổi trở lên.

 

Vì các trường cao đẳng tại Washington có chương trình Hoàn thiện cấp 3 song song chương trình cao đẳng 2 năm, nên sinh viên sẽ nhận bằng phổ thông và bằng cao đẳng cùng 1 lúc. Các trường Cao đẳng cộng đồng tại Washington hiện có Green River, Seattle Central, North Seattle, South Seattle,… (có nhiều học sinh Việt Nam), Cascadia, Shoreline, Peninsula (ít học sinh Việt Nam).

 

Chị có thể liên hệ với văn phòng của Sunrise Việt Nam tại Hà Nội, số 3 Cao Bá Quát hoặc email trực tiếp cho tư vấn tại email mai.pp@sunrisevietnam.com, điện thoại 0936 772 474 để hỏi thêm thông tin.

 

Trân trọng!