Thời gian nhập học tại Úc

Các khóa học ở bậc Đại học khai giảng vào đầu tháng 3 và kết thúc vào cuối tháng 11. Một niên học thường được chia làm hai học kỳ. Tuy nhiên một số cơ sở giáo dục chia niên học ra làm 3 học kỳ và/hoặc mở các khóa học hè từ tháng 12 đến tháng 2.

Thời gian ghi danh các khóa học thuộc chương trình cử nhân và sau Đại học (không phải chương trình nghiên cứu) là vào đầu năm. Tuy nhiên, một số trường Đại học có những khóa học cho phép sinh viên ghi danh vào thời gian giữa năm.
 

Thời gian nhập học tại Úc - 1



Năm học và các thời gian khai giảng


Trường Đại học (đầu tháng 3 đến cuối tháng 11 – hai học kỳ)

* Bậc cử nhân, Sau đại học (học tín chỉ coursework): đầu năm

* Bằng tiến sĩ, Sau Đại học (nghiên cứu Research): có thể thương lượng thời gian khởi đầu với giáo sư hướng dẫn.

* Các khóa học cơ bản: Khai giảng vài lần trong năm

* Một số khóa học khác ghi danh giữa năm (khoảng tháng 7)


Các trường cao đẳng và chuyên nghiệp:

* Các trường Cao đẳng và chuyên nghiệp TAFE: từ tháng hai đến tháng 12.

* Các cơ sở giáo dục huấn luyện Anh Ngữ, kinh doanh và tư nhân: nhập học quanh năm, khai giảng từ tháng giêng đến tháng 12.


Các trường phổ thông: (có bốn học kỳ), khai giảng vào cuối tháng giêng, đầu tháng hai đến tháng 12.


Các trung tâm huấn luyện Anh Ngữ: khai giảng quanh năm


* Một số trường Đại học áp dụng hệ thống ba học kỳ và/hoặc mở các khóa học hè trong thời gian từ tháng Mười Hai đến tháng Hai.

 
Theo Du học Toàn cầu