Họp Ủy ban Hỗn hợp hợp tác song phương Việt-Thái

Việt Nam và Thái Lan sẽ đồng chủ trì tổ chức Kỳ họp thứ nhất Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan tại Bangkok, Thái Lan, trong đó phiên họp cấp Bộ trưởng diễn ra ngày 5/11/2013.

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Chính phủ tại cuộc họp Nội các chung Việt Nam-Thái Lan lần thứ 2 (10/2012), Việt Nam và Thái Lan sẽ đồng chủ trì tổ chức Kỳ họp thứ nhất Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan tại Bangkok, Thái Lan, trong đó phiên họp cấp Bộ trưởng diễn ra ngày 5/11/2013.

Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Thái Lan được củng cố và ngày càng phát triển tốt đẹp. Trong chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (6/2013), lãnh đạo hai nước đã tuyên bố nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Hai bên thường xuyên trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc các cấp.

Kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng, năm 2012 đạt hơn 8,6 tỷ USD, tăng 6,42% so với năm 2011; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 5,4 tỷ USD (tăng 14,2 % so với cùng kỳ năm 2012). Thái Lan đứng thứ 9/100 quốc gia và vùng lãnh thổ với 315 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam có tổng số vốn đầu tư đạt gần 6,38 tỷ USD. Việt Nam có 9 dự án đầu tư sang Thái Lan với tổng số vốn 12,12 triệu USD.

Hai bên đã tổ chức kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban Hỗn hợp về thương mại Việt Nam-Thái Lan (7/2012); duy trì cơ chế hợp tác an ninh-quốc phòng, cơ chế họp Nhóm công tác chung về hợp tác chính trị-an ninh (JWG) và việc tuần tra chung trên biển. Hợp tác về văn hóa-xã hội và nhân dân hai nước được tăng cường. Bộ Ngoại giao hai nước tiến hành cơ chế Tham vấn chính trị (cấp Thứ trưởng/Bí thư thường trực) hằng năm, phối hợp chặt chẽ xây dựng Chương trình Hành động thực hiện quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự kỳ họp lần này nhằm khẳng định chính sách coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Thái Lan; thảo luận và thống nhất Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan; củng cố cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương với Thái Lan; rà soát việc triển khai các văn kiện đã ký kết; đề ra biện pháp thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực cụ thể.

Theo Nhật Nam
Chinhphu.vn