Cần Thơ:

Mít tinh kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khách 2/9

(Dân trí) - Sáng nay 31/8, TP.Cần Thơ long trọng tổ chức mitting kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2011) và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2011).

Tham dự buổi lễ mitting có đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Quân khu 9, lãnh đạo Thành ủy, UBND, UBMTTQ cùng các sở, ban ngành và đông đảo chiến sĩ, người dân TP.Cần Thơ.

 

Đọc diễn văn tại buỗi lễ, ông Nguyễn Thanh Sơn- Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, đã ôn lại những ngày tháng hào hùng của lịch sử cách mạng. Vào những ngày này cách đây 66 năm, khí thế khởi nghĩa giành chính quyền của cả nước dâng cao chưa từng thấy. Ngày 19/8/1945 được tin nhân dân thủ đô Hà Nội đã khởi nghĩa thắng lợi, Tỉnh ủy Cần Thơ đã triệu tập hội nghị để thành lập “Ủy ban dân tộc giải phóng” do đồng chí Trần Ngọc Quế làm Chủ tịch. Hội nghị đã nghiên cứu Nghị quyết của Xứ ủy và lập ra kế hoạch cướp chính quyền ở tỉnh Cần Thơ.
 
Mít tinh kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khách 2/9 - 1

Quang cảnh buổi lễ miting tại Cần Thơ

 

Ngày 25/8/1945, sau cuộc khởi nghĩa thành công ở Sài Gòn và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ, bọn địch ở Cần Thơ hoang mang cực độ. Tỉnh ủy quyết định dùng sức mạnh của quần chúng áp đảo, biến cuộc mitting ngày 26/8/1945 thành cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở thị xã Cần Thơ và các địa phương trong tỉnh.

 

Trước khí thế quật khởi vũ trang khởi nghĩa của trên 20 ngàn đồng bào Cần Thơ, Tỉnh trưởng Lư Văn Tào buộc phải giao chính quyền cho đại diện ủy ban giải phóng và tuyên bố giải tán chính quyền bù nhìn trong toàn tỉnh.

 

Như vậy, trong 2 ngày 25-26/8/1945, cùng với cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân thị xã Cần Thơ và các quận, huyện trong tỉnh “cuốn phăng” kẻ thù, giành chính quyền về tay nhân dân và lập nên chính quyền cách mạng.

 

Ngày 28/8/1945, Ủy ban hành chính Nam Bộ ra quyết định thành lập UBND tỉnh Cần Thơ sớm nhất Nam Bộ do đồng chí Trần Văn Khéo làm Chủ tịch. “Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ rất tự hào đã góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên cuộc Cách mạng Tháng 8 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, viết nên trang sử vẻ vang nhất”- ông Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh.

 

“Cuộc Cách mạng Tháng 8 là cuộc cách mạng toàn diện, có tính chất nhảy vọt, triệt để và sâu sắc. Nếu Cách mạng Tháng 8 hôm qua đã mở đường đi một cách đúng đắn thì hôm nay công cuộc đổi mới xây dựng Chủ nhĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc cần tiếp tục những bài học lịch sử Cách mạng Tháng 8 và qua đó tìm thấy lời giải đáp cho hôm nay. Đó là sức mạnh của lòng dân, là bản lĩnh, sức mạnh của nội lực Việt Nam đã trở thành nền tảng, động lực của cách mạng Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua”- Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ khẳng định.

 

Bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, TP.Cần Thơ luôn duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao, GDP bình quân 5 năm đạt 15,13%/năm. Thu nhập bình quên đầu người đạt 36,8 triệu đồng. Hệ thống y tế và mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, tăng cường đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc khỏe nhân dân. Đầu tư cho giáo dục tăng nhanh hàng năm. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, các chính sách xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Ông Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh thêm: “Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ đặt niềm tin vào thế hệ trẻ sẽ tiếp nối xứng đáng sự nghiệp của cha anh trong điều kiện mới. Thế hệ thanh niên truớc đây đã làm tốt vai trò tiên phong Cách mạng Tháng 8 và các cuộc kháng chiến; thanh niên ngày nay phải đi đầu gánh vác trọng trách trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, đưa dân tộc ta tiến lên”.

 

Cũng tại buổi lễ mitting, Chủ tịch nước đã trao tặng 3 Huân chuơng Độc lập hạng Nhì, 3 Huân chương Độc lập hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Nhất; 11 Huân chương Lao động hạng Nhì cho nguyên các cán bộ Cần Thơ có quá trình cống hiến giữ các chức vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nuớc, UBMTTQ và các đoàn thể sau 30/4/1975 đến nay vì “đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc”.

 

Huỳnh Hải