100 suất học bổng an sinh xã hội tại Pháp

(Dân trí)- Học bổng an sinh xã hội này bao gồm phí ghi danh hàng năm tại các cơ sở đào tạo của Pháp; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế sinh viên; Phí làm thẻ cư trú hàng năm và một số quyền lợi khác về nhà ở…

Đây là chương trình học bổng do Bộ GD-ĐT và tổ chức CNOUS của Cộng hòa Pháp đã ký thỏa thuận hợp tác về việc hàng năm CNOUS cấp 100 học bổng an sinh xã hội cho ứng viên trúng tuyển đi học tại Pháp bằng ngân sách Nhà nước Việt Nam.

Ngoài các ưu tiên trên, tổ chức CNOUS của Cộng hòa Pháp còn tạo điều kiện cho các học viên thuê phòng giá rẻ tại hệ thống ký túc xá của CNOUS, trợ cấp tiền thuê nhà…

Các ứng viên đã trúng tuyển học bổng ngân sách Nhà nước năm 2009 và 2010 để đi học chương trình tiến sĩ, thạc sĩ và đại học tại Pháp (Quyết định trúng tuyển vẫn còn hiệu lực đến thời điểm 31/12/2011) và dự định lên đường đi học tại Pháp trong khoảng thời gian từ tháng 9/2011 đến tháng 12/2011 nếu tham gia đăng kí xin cấp học bổng này, cần gửi đầy đủ thông tin cần thiết tới Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ GD-ĐT theo địa chỉ france@vied.vn trước ngày 05/4/2011.

Hồng Hạnh