EMBA Hawaii - Khóa học cao cấp cho nhà quản lý

Chương trình Executive MBA của Đại học Hawaii luôn được các chuyên gia đánh giá là chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cao cấp nhất tại Việt Nam hiện nay.

EMBA Hawaii nằm trong danh sách Top 25 chương trình Thạc sĩ về Kinh doanh tốt nhất Hoa Kỳ và là chương trình đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức AACSB kiểm định về chất lượng đào tạo.
 
Chương trình EMBA Hawaii có mặt tại Việt Nam từ năm 2000, trải qua hơn 10 năm tổ chức chương trình EMBA Hawaii luôn là chương trình đầu tiên được các nhà quản lý các chuyên gia nhắc tới như là một hình mẫu về đào tạo quản lý chất lượng cao.
 
EMBA Hawaii là chương trình duy nhất tại Việt Nam được cấp chứng nhận bởi Hiệp hội quốc tế các trường hàng đầu về Quản trị Kinh doanh AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Hiệp hội này chuyên đánh giá tín nhiệm các trường các trường kinh doanh với 26 tiêu chí đánh giá khắt khe như chất lượng giảng dạy, đội ngũ giáo sư, cơ sở vật chất đào tạo, yêu cầu đầu vào cũng như năng lực của học viên, phương thức giảng dạy...
 
Theo đánh giá hàng năm của US News and Report: EMBA Hawaii nằm trong Top 25 chương trình Thạc sĩ về Kinh doanh tốt nhất Hoa Kỳ cùng danh sách với các chương trình Thạc sĩ Kinh doanh của Đại học Harvard, Wharton and Stanford... Khung chương trình học bao gồm 21 môn học được thiết kế mang tính ứng dụng cao trong các lĩnh vực: quản trị tài chính; quản trị nhân lực; marketing; quản lý chiến lược..nhằm giúp cho học viên là những nhà quản lý có cái nhìn toàn diện về quản lý và có thể áp dụng ngay những kiến thức học được vào công việc quản lý thực tiễn.
 
Tất cả các môn học trong chương trình đều được giảng dạy bởi 100% các giáo sư của Đại học Hawaii trực tiếp về Việt Nam giảng dạy. Đội ngũ giảng viên đều là các giáo sư đầu ngành, các chuyên gia nổi tiếng của Đại học Hawaii như: TS. Rosita Chang - từng là Ủy viên quản trị của quỹ đầu tư Zurich Scudder, hiện tại TS. Chang đang là giám đốc trung tâm nghiên cứu thị trường tài chính khu vực Châu Á Thái Bình Dương. TS Steven Vargo - đã đạt được phần thưởng của Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ về “những đóng góp quan trọng về lý thuyết và tư duy Marketing, TS Vargo hiện đang là phó chủ tịch của tập đoàn Antec tại bang Oklahoma, Mỹ. TS. David Bangert - là Tiến Sĩ về Decision Sciences tại trường Đại học Havard, ông là diễn giả rất nổi tiếng về chiến lược kinh doanh và nghệ thuật đàm phán...
 
EMBA Hawaii - Khóa học cao cấp cho nhà quản lý - 1
Học viên EMBA Hawaii trong chuyến học tập tại Trung tâm nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương, Đại học Hawaii.
 
Một điều khác biệt nữa của chương trình EMBA Hawaii là tính chọn lọc về học viên; Để có thể đăng ký học chương trình, ứng viên phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc, đã có kinh nghiệm quản lý và khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo. Trao đổi về tính chọn lọc học viên của chương trình, TS Tùng Bùi - Giám đốc chương trình chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu tổ chức chương trình tại Việt Nam, chúng tôi luôn định vị đây là chương trình cao cấp dành cho nhà quản lý, việc chọn lọc đầu vào cũng là một yếu tố để đảm bảo chất lượng của chương trình. Chúng tôi đặc biệt muốn thu hút đối tượng học viên có độ chín về tư duy, có tham vọng thăng tiến trong sự nghiệp, là những người tiên phong và đam mê khám phá những cơ hội mới”.
 
Chính vì không chạy theo đào tạo số đông mà chọn lọc đối tượng học nên chương trình luôn đảm bảo tỷ lệ cấp quản lý trong chương trình đạt mức rất cao: 55% là cấp Giám đốc và Chủ tịch HĐQT, 40% là cấp trưởng phó phòng và 5% là cấp chuyên viên . Tới nay chương trình đã có mạng lưới hơn 300 học viên/cựu học viên là doanh nhân nổi tiếng, quản lý cao cấp tại Tập đoàn lớn của Việt Nam và quốc tế. Đây cũng là chương trình có số học viên quốc tế theo học đông nhất so với các chương trình khác; hơn 18% học viên là người nước ngoài và con số này đang tăng lên theo từng khóa học.
 
EMBA Hawaii - Khóa học cao cấp cho nhà quản lý - 2
Residence weekend của EMBA Hawaii tại Tp Hồ Chí Minh
 
Ông Chuck Lopez - Giám đốc Boston Vietnam, cựu học viên EMBA Hawaii tại Việt Nam cho biết: “Tôi đã từng tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Tổng hợp Hawaii, và giờ đây tôi tiếp tục chương trình EMBA của Đại học Hawaii nhưng tại Việt Nam. Với tôi, không có sự khác biệt nhiều về việc học tại Hawaii hay học EMBA Hawaii tại Việt Nam bởi các điều kiện học tập luôn được đảm bảo. Tham gia học EMBA Hawaii tại Việt Nam cũng rất thuận lợi cho tôi trong việc học tập mà vẫn có thể đảm nhiệm công việc của mình, bên cạnh đó tôi còn may mắn có cơ hội làm quen với rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và ngân hàng lớn tại Việt Nam, điều này thực sự rất có ích cho công việc kinh doanh của tôi.”
 
EMBA Hawaii còn là đối tác hàng đầu về đào tạo nhân sự cấp cao của các tập đoàn lớn của Việt Nam như: VNPT, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Vietnamairline, Deloiite Vietnam...
 
Trong thời gian tới, EMBA Hawaii sẽ luôn cam kết giữ vững vị trí chất lượng hàng đầu của mình như lời khẳng định của TS Tùng Bùi: Chúng tôi mong muốn giữ vững uy tín là một trường đại học đẳng cấp quốc gia Mỹ, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi những chuyên gia giỏi nhất về châu Á về Việt Nam giảng dạy. Chúng tôi coi giáo dục tại Việt Nam là một quá trình đầu tư dài hạn để xây dựng vốn tri thức của chúng tôi. Ban lãnh đạo Đại học Hawaii đã hoạch định tầm nhìn này và ủng hộ chúng tôi rất nhiều."
 
Hạn nộp hồ sơ khóa 6 chương trình EMBA Hawaii: 31/07/2011
 
Thời gian khai giảng: 21/10/2011
 
Thông tin chi tiết về khóa 6 xin liên hệ Văn phòng đại diện của Đại học Hawaii tại Hà Nội:
 
Địa chỉ: phòng 8B, tầng 4, Khách sạn Horison, 40 Cát Linh, Hà Nội
 
Tel: (84 4) 37368188/ Mobile: 0933413546