Học bổng chương trình giao lưu văn hóa Mỹ

Chương trình giao lưu văn hóa Mỹ do chính phủ Mỹ khởi xướng với mục tiêu tăng cường sự hiểu biết giao lưu giữa các học sinh quốc tế với học sinh Mỹ thông qua hình thức trao đổi giáo dục và văn hóa.

Thông qua các sứ giả là học sinh giao lưu văn hóa, người Mỹ cũng hiểu biết hơn các nền văn hóa của các nước trên thế giới và đồng thời các nước trên thế giới cũng sẽ hiểu biết sâu hơn về nền văn hóa Mỹ.
 
Lợi ích của chương trình giao lưu văn hóa đối với học sinh Việt Nam

Học bổng chương trình giao lưu văn hóa Mỹ - 1

Là một bước đệm hoàn hảo cho các em học sinh có mong muốn du học Mỹ dài hạn. Với việc được miễn 100% học phí 1 năm tại một trường công hoặc trường tư thục tại Mỹ và sống trong gia đình trong gia đình bản xứ không phải đóng chi phí ăn ở các em được sống và học tập 1 năm tại Mỹ với chi phí thấp. Ngoài ra, học sinh còn được tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi mang tính chất văn hóa, giải trí, sinh hoạt tập thể, những câu lạc bộ thể thao, các hội nhóm để kết bạn, học hỏi và trao đổi thông tin với học sinh Mỹ và học sinh quốc tế đến từ các nước khác trên thế giới. Kết quả dễ thấy nhất đối với học sinh giao lưu văn hóa đó là:
 
- Tiếng Anh tốt hơn sau 1 năm học phổ thông trung học
 
- Trưởng thành, tự tin năng động hơn
 
- 100% học sinh của ILA Việt Nam vào được các trường đại học cao đẳng tại Mỹ sau khi học xong chương trình giao lưu văn hóa, trong đó rất nhiều em được học bổng tại các trường đại học Mỹ.
 
Một số học sinh giao lưu văn hóa gần đây của ILA Việt Nam
 
- Bùi Hiền Châu, Học bổng 26.000 USD trường University of St. Thomas
 
- Nghiêm Hồng Diệp, Học bổng 31.000 USD trường Colby Sauyer College
 
- Dương Phương Dung, Học bổng 25.000 USD trường Elizaberthtown College
 
- Nguyễn Hoàng Hiếu, Học bổng 17.000 USD trường Hanover College
 
- Trần Anh Hiếu, Học bổng 22.000 USD trường Lycoming College
 
- Nguyễn Hải Phong, Học bổng 25.000 USD trường Randolph Macon College
 
Và rất nhiều học sinh khác...
 
Có 1 điểm khác biệt quan trọng của chương trình giao lưu văn hóa do Trung tâm giao lưu văn hóa (CCI) và ILA Việt Nam tổ chức đó là ILA Việt Nam sự BẢO ĐẢM 100% là sẽ đăng ký được trường và tìm được gia đình chủ nhà bản xứ cho những học sinh đã được ILA Việt Nam, CCI chấp nhận và được sứ quán cấp visa.
 
Điều kiện tham dự xét tuyển chương trình giao lưu văn hóa
 
Việc xét tuyển học sinh cho chương trình giao lưu văn hóa dựa trên tiêu chí học sinh nào đến trước xét trước cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, để được xét tuyển các học sinh phải đạt được các điều kiện tối thiểu sau:
 
- Học sinh từ lớp 9 - 11 (từ 15 đến 18 tuổi)
 
- Học lực khá giỏi trong 3 năm gần nhất
 
- Tiếng Anh tốt, đạt điểm SLEP tối thiểu 45
 
- Trưởng thành, độc lập, tự tin, cởi mở và năng động
 
Các chi phí chính khi tham dự chương trình
 
- Học phí học trung học phổ thông: Miễn phí 100%
 
- Chi phí ăn ở gia đình bản xứ: Miễn phí 100%
 
- Phí quản lý hành chính của tổ chức giao lưu văn hóa (đưa đón sân bay, bảo hiểm y tế và tai nạn, phí quản lý học sinh cả năm học, phí DS2019): Học sinh phải đóng
 
- Phí hành chính làm hồ sơ: Học sinh đóng cho ILA Việt Nam
 
- Vé máy bay khứ hồi: Học sinh tự mua/hoặc nhờ mua giúp
 
- Lệ phí visa: Học sinh đóng thẳng cho sứ quán Mỹ
 
- Tiền tiêu vặt: tự túc
 
Các anh chị phụ huynh và các em học sinh có thể vào đường link dưới đây để tham khảo quy trình xét tuyển học sinh giao lưu văn hóa và hỏi thêm thông tin chi tiết: https://sites.google.com/site/giaoluuvanhoailavietnam/
 
Năm nay ILA Việt Nam bắt đầu tuyển sinh cho chương trình học bổng giao lưu văn hóa và hiện đang có chương trình thi tiếng Anh (bài SLEP cho học sinh trung học) miễn phí, các anh chị phụ huynh và học sinh hãy đăng ký để thi tiếng Anh
 
Hà Nội:
Phòng 3-4, tầng 1, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm
Điện thoại : +84 4 3936 3334 hoặc 0904 408 453
 
TP Hồ Chí Minh:
402 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
Điện thoại : +84 8 3929 0100 hoặc 0918 709 306
 
Đà Nẵng:
66 Võ Văn Tần, Quận Thanh Khê
Điện thoại : +84 511 364 7444 hoặc 0979 779 155