Học tập tại Anh qua góc nhìn của các “Living book”

Vương quốc Anh là điểm đến thu hút nhiều sinh viên Việt Nam. Nhắc đến Anh là ta nói đến nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới, đến môi trường học tập tiện nghi, đến phương pháp giảng dạy hiệu quả…

Có quá nhiều lý do để bạn có thể chọn nước Anh làm nơi học tập cho mình. Nhưng bạn đã biết người Anh học thế nào, họ có phương pháp gì đặc biệt, họ đọc sách ra sao khi luôn phải đứng trước hàng list tài liệu trước mắt?
 
Đến với nước Anh, đến với nền giáo dục được chứng nhận trên toàn thế giới là bạn đến với niềm đam mê để mở, đến với sự phát triển bản thân mà bạn cần nắm lấy. Đó là những chia sẻ của anh Phạm Nam Vĩnh An đã theo học ngành Quản trị nhân sự tại Đại học Northumbria. Khơi dậy đam mê và phát triển tiềm năng còn ẩn giấu là những gì anh Vĩnh An đã nhận được từ nền giáo dục Anh và những người thầy với phương pháp giáo dục hiện đại, toàn diện vào bậc nhất trên thế giới.
 
Xem clip của Phạm Nam Vĩnh An tại http://www.vimeo.com/30305662

Học tập tại Anh qua góc nhìn của các “Living book” - 1

Hơn nữa, khi quyết định đi du học, bạn không chỉ đơn thuần với mục đích đạt được tấm bằng ở nước ngoài mà còn là bước ra thế giới để mở mang tầm nhìn, học cách học hiệu quả và khoa học của họ. Trên con đường trở thành một công dân toàn cầu, bạn cần thiết phải học được cách tư duy phản biện và toàn diện hơn. Bởi lẽ, học tập đối với bạn bè quốc tế là công việc độc lập: Tự nghiên cứu - tự đọc tài liệu. Đó là những chia sẻ quý báu của bạn Tạ Thái Liên (Thạc sĩ Quản trị truyền thông tại Đại học London Metropolitan). Trải qua 2 năm học tập tại Anh, điều mà Thái Liên ấn tượng nhất là phương pháp tư duy mở, đa chiều mà trường học ở Anh đã truyền đạt cho cô. Và khi về Việt Nam, phương pháp học tập, tư duy này cũng giúp cô rất nhiều trong công việc.
 
Xem clip của Tạ Thái Liên tại http://www.vimeo.com/30123424

Học tập tại Anh qua góc nhìn của các “Living book” - 2

Còn theo bạn Ngô Hoàng Vũ, Thạc sĩ Tài chính ngân hàng Đại học Strathclyde, Scotland, điều mà bạn ấn tượng nhất là phương pháp học tập ở đây, chú trọng thực tiễn hơn lý thuyết. Nếu bạn đã quá chán ngán với lối học thuộc lòng, học vẹt không có chút thực tiễn và sáng tạo nào thì hẳn cách học ở Đại học Strathclyde nằm ở một thành phố nhỏ tại Scotland sẽ làm bạn hứng thú. Bạn sẽ bắt gặp những thông tin thời sự mới nhất trong bài học tài chính ngân hàng của mình và những kiến thức thực tế giúp bài học sâu sắc hơn và mở ra một cái nhìn, một tư duy thực tế của sinh viên.
 
Xem clip của Ngô Hoàng Vũ tại http://www.vimeo.com/30302934
 
Những chia sẻ của Vĩnh An, Thái Liên và Ngô Hoàng Vũ cùng nhiều Living book khác tại Triển lãm giáo dục Vương Quốc Anh 2011 diễn ra vào ngày 15, 16, 18/10 lần lượt tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng sẽ tiếp thêm niềm tin cho những bạn còn đang băn khoăn chưa biết nên chọn đất nước nào để làm điểm đến học tập cho mình.
 
Cũng trong khuôn khổ triển lãm, Hội Đồng Anh sẽ trao tặng 40 bộ sách về 4 nhà đại doanh nhân trên thế giới, trong đó có vị cố giám đốc điều hành của Apple - Steve Jobs, và ba doanh nhân lẫy lừng khác là Bill Gates, Buffett và Richard Branson. Cuộc đời Steve Jobs như một cuốn sách đa chiều ẩn chứa biết bao thăng trầm, không thiếu những thành công, nhưng cũng không ít thất bại. Ông đã ra đi nhưng cuốn sách về cuộc đời, về những bài học kinh doanh, bài học cuộc sống mà ông để lại thì vẫn là hành trang quý giá cho các bạn trẻ trong những ngày đầu lập nghiêp. Đó cũng chính là thông điệp về một cuốn sách sống - một Living Book lớn của thời đại công nghệ điện toán mà Hội Đồng Anh muốn gửi tới các bạn trẻ.
 
Bạn có thể xem thông tin về triển lãm và video clip của các Living Book khác tại http://vn.edukexhibitions.org