Hội thảo ĐH Quản lý Singapore – Học bổng & chính sách cho vay học phí

Bức thư về thầy hiệu trưởng của một trường học tại Singapore gửi các bậc phụ huynh là một trong những điểm nổi bật nhất trong thời gian gần đây:

“...Nếu con bạn đạt điểm cao, điều đó thật tuyệt vời. Nếu không, cũng xin đừng làm mất đi sự tự tin và nhân phẩm của con.

Hãy nói với con rằng: không sao cả, đó chỉ là một kì thi. Con được sinh ra cho những điều lớn lao hơn thế.

… Và hãy hiểu rằng, không phải chỉ bác sỹ và kỹ sư mới là những người hạnh phúc trên thế giới này”

Chỉ một bức thư ngắn gọn như thế cũng đủ để chúng ta thấy sự khác biệt lớn trong tư duy của những người làm nghề giảng dạy tại quốc đảo sư tử này. Và đó cũng là sự khác biệt trong phương châm quản lý, đào tạo HSSV từ mẫu giáo đến bậc đại học giữa Việt Nam và Singapore. Bạn có dám phủ nhận rằng dù học tốt ở thì bạn vẫn luôn lo lắng về cơ hội nghề nghiệp của bản thân sau khi học đại học? Hay bố mẹ bạn vẫn không ngừng lo lắng rằng cơ hội của những người giỏi như bạn có thể sẽ bị tước mất bởi những “con ông cháu cha”?

SMU – Trường ĐH duy nhất chuyên về Kinh doanh & Quản lý
SMU – Trường ĐH duy nhất chuyên về Kinh doanh & Quản lý

Được thành lập thứ 3 trong số 6 trường đại học công lập hiện nay của Singapore, Đại học Quản lý Singapore (SMU) là ngôi trường sẽ cho bạn thấy rõ nhất về sự khác biệt này thông qua phương pháp giảng dạy, cấu trúc môn học, cách thức tương tác và hơn hết thành công của các sinh viên.

SMU cũng được đánh giá là trường đại học hàng đầu Châu Á qua sự khác biệt trong công nghệ và phương pháp giảng dạy, và là trường tiên phong tại Singapore thể nghiệm về chương trình đào tạo, tuyển sinh theo mô hình kiểu Mỹ (hai “anh lớn” NUS, NTU theo mô hình giáo dục Anh Quốc). SMU còn chủ động tuyển dụng giáo sư từ các trường đại học danh tiếng thế giới như: ĐH Pennsylvania, Stanford, Harvard, Columbia… Việc đầu tư này đã tạo nên một ngôi trường trẻ tuổi nhưng năng động bậc nhất Châu Á, trở thành một trong số ít trường trên thế giới đồng thời được công nhận AACSB, EQUIS về giảng dạy nhóm ngành Kinh doanh.

Đến hẹn lại lên, đại diện trường SMU sẽ trở về Việt Nam để tổ chức hội thảo tuyển sinh cho kỳ nhập học năm 2017. Với kỳ học năm tới, bạn có thể nộp điểm IELTS thay vì bắt buộc SAT như trước đây. Đây là một lợi thế khi IELTS là kì thi phổ biến và quen thuộc hơn với nhiều HSSV. Ngoài ra, SMU còn có nhiều điểm mới trong đợt tuyển sinh 2017. Liệu những đổi mới trong điều kiện đầu vào này có lợi hơn hơn cho HSSV hay không, cùng tham dự hội thảo sắp tới của trường để cập nhật thông tin và hỏi đáp trực tiếp:

Tại TP. Hồ Chí Minh: 18h00 Thứ 7, ngày 24/09/2016 tại Khách sạn Saigon Prince, 63 Nguyễn Huệ, Quận 1

Tại Hà Nội:16h00 Chủ nhật, ngày 25/09/2016 tại Movenpick Hotel Ha Noi, 83A Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm

Đăng ký tham dự tại đây hoặc hotline: 093 409 8883 - 093 409 3311

SMU tọa lạc tại trung tâm sôi động, hiện đại của Singapore
SMU tọa lạc tại trung tâm sôi động, hiện đại của Singapore

Ngôi trường của những điều khác biệt

Chương trình đào tạo tại SMU được chia làm 6 khoa chính gồm nhiều chuyên ngành nhỏ bao gồm: Kế toán, Kinh doanh, Kinh tế, Hệ thống thông tin, Luật, Khoa học xã hội. Dù chọn học chuyên ngành nào trong số 6 nhóm trên thì bạn vẫn được đào tạo các môn học về quản lý và kinh doanh. Vì thế, bạn có thể làm việc tại nhiều vị trí thuộc nhiều lĩnh vực chứ không riêng về kinh doanh, và nhanh chóng tiến lên cấp độ quản lý.

Khác với 5 trường công lập còn lại của Singapore, SMU không chỉ giảng dạy kiến thức mà cho bạn một tầm nhìn rộng hơn, xa hơn thông qua nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng như: Bắt buộc về số giờ tham gia các hoạt động xã hội, dịch vụ cộng đồng, rèn luyện “heart skill”. Điều đó nghĩa là SMU đang muốn bạn biết rằng thành công vừa đến từ kỹ năng chuyên môn của bản thân và cả tâm huyết, tấm lòng của bạn.

Không những thế, bạn còn được học cách trở thành một người chuyên nghiệp trong mọi hoàn cảnh thông qua các lớp học về kỹ năng đi đứng, cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể, cách phối hợp màu sắc trên trang phục để phù hợp với từng trường hợp, tạo nên một sinh viên đẹp về chuyên môn, về tâm hồn lẫn ngoại hình.

Sinh viên SMU luôn xuất hiện nổi bật và tự tin
Sinh viên SMU luôn xuất hiện nổi bật và tự tin

Học bổng và chính sách cho vay học phí

Có lẽ không sai khi nói SMU đứng vị trí đầu tiên trong danh sách các trường công lập tại Singapore xét theo số lượng học bổng mà trường cung cấp. Không chỉ được hỗ trợ và cho vay học phí bởi chính phủ Singapore, sinh viên quốc tế còn có cơ hội tham gia để nhận các suất học bổng có giá trị lớn, nổi bật trong đó có: Học bổng toàn phần Lee Kong Chian, SMU Global Impact (GISA), Li Ka Shing, SMUSP, học bổng ASEAN, LKY-STEP Award…

Ngoài ra, SMU ngày càng có nhiều mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác lớn để cung cấp học bổng cho sinh viên cũng cơ tạo điều kiện để các bạn sinh viên xây dựng mạng lưới với nhà tuyển dụng, nâng cao cơ hội nghề nghiệp. Bằng chứng là:

• 94% sinh viên SMU có việc làm trước và trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp

• 84% có việc làm trước khi tốt nghiệp

• 55% nhận được từ 2-6 lời mời làm việc trước và sau khi tốt nghiệp

• Sinh viên SMU có lương khởi điểm cao nhất trong số các trường công lập Singapore

• Hơn 10.000 công ty, tập đoàn chọn tuyển dụng sinh viên SMU như: KPMG, Deloitte, Google, Grab, Singtel, Facebook, Amazon…

Liên hệ INEC – Đại diện tuyển sinh ĐỘC QUYỀN của SMU tại Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất:

• Tổng đài: 1900 636990

• Hotline Miền Bắc : 093 409 3311 – 093 409 3040 – 093 409 4411

• Hotline Miền Trung: 093 409 9070

• Email: inec@inec.vn