Hội thảo nhập học vào Đại học Simon Fraser và Đại học Manitoba

Canada đang là một điểm đến du học hấp dẫn. Bạn đang muốn theo học tại một trong những trường Đại học hàng đầu Canada? Mời bạn đăng kí tham dự Hội thảo: “Nhập học vào Đại học Simon Fraser – top 10 trường Đại học tốt nhất Canada và Đại học Manitoba – top 20 trường Đại học tốt nhất Canada”. Lựa chọn nào tốt nhất cho bạn, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về hai trường Đại học này.

Thời gian diễn ra Hội thảo:

- Hà Nội: 18h30, thứ Sáu, ngày 15/12/2017, tại Phòng 501-502-503, tầng 5, số 14 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- TP Hồ Chí Minh: 9h30, thứ Bảy, ngày 16/12/2017, tại Tầng 7, Yoco Building, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

CLICK ĐĂNG KÝ tham dự hội thảo TẠI ĐÂY

Hội thảo nhập học vào Đại học Simon Fraser và Đại học Manitoba - 1

Đại học Simon Fraser University (SFU)

Được thành lập năm 1965, tạo lạc tại thành phố Vancouver xinh đẹp và được xếp hạng trong Top 3 thành phố đáng sống trên thế giới; SFU luôn giữ các thứ hạng cao về chất lượng đào tạo và thành tích học thuật:

#1: Xếp vị trí số 1 nhóm trường đại học học toàn diện nhất Canada (Theo Maclean’s, 2017)

#100: ĐH Simon Fraser nằm trong top 100 trường kinh doanh tốt nhất thế giới (Theo Shanghai Jiao Tong).

#225: Trường giữ hạng 225 trên toàn thế giới (Theo QS World University Rankings, 2014).

#10: Trường Đào tạo Kinh doanh và Khoa học Máy tính tại Canada.

#75: trường đào tạo về Khoa học Máy tính trên toàn thế giới.

Fraser International College: nằm trong khuôn viên trường đại học Simon Fraser, cung cấp chương trình dự bị và năm nhất dành cho sinh viên quốc tế, sau đó chuyển tiếp thành công lên năm 2 Đại học Simon Fraser.

Học phí của trường dao động khoảng: C$26.000 (khoảng 468 triệu/năm)

http://fic2017.duhoccanadachuyennghiep.com/

Đại học Manitoba (UoM)

Được thành lập năm 1877, Đại học Manitoba là học viện nghiên cứu chuyên sâu lâu đời nhất tại Canada, nằm tại thành phố Winnipeg, thủ phủ của tỉnh bang Manitoba. Thành phố xinh đẹp này là thành phố lớn thứ 8 tại Canada và cũng là một trong những thành phố có nền kinh tế đa dạng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt nhất Canada.

#1: Là trường đai học nghiên cứu lớn nhất và hàng đầu trong khu vực.

#13: Trường đào tạo Khoa học Máy tính tại Canada.

#15: những trường tập trung về nghiên cứu chuyên sâu tốt nhất tại Canada. U15 bao gồm những trường Đại học lớn, chuyên về nghiên cứu chuyên sâu, và nhận được rất nhiều kinh phí và đầu tư của chính phủ để thực hiện các hoạt động nghiên cứu vụ phụ cho sự phát triển của nền kinh tế, xã hội Canada.

#450: trường đại học tốt nhất trên thế giới (Time Higher Education 2017).

#20: trường đại học tốt nhất Canada.

Học phí của trường dao động khoảng: C$15.000 – C$19.000 tùy từng chương trình (khoảng 270triệu – 342triệu/năm).

http://icm2017.duhoccanadachuyennghiep.com/

Điểm sáng của hai trường ĐH này nằm ở đâu?

Nhắc đến SFU là nhắc đến cái nôi của chương trình Thực tập có hưởng lương (Co-op) lớn nhất Bắc Mỹ và UoM cũng không phải là một ngoại lệ. Vậy chương trình Co-op là gì? Và lợi ích của nó như thế nào?

Chương trình Co-op (viết tắt của Cooperative Education Program) hay còn gọi là Thực tập hưởng lương… Đây là một mô hình độc đáo và duy nhất tại đất nước lá phong; nhằm kết hợp nhuần nhuyễn các kiến thức học tập trên giảng đường vào thực tế, đem lại những kinh nghiệm làm việc quý báu cho từng cá nhân sinh viên.

Lợi thế của chương trình Co-op là gì?

#1: Tích lũy kinh nghiệm và các kỹ năng làm việc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường

#2: Tăng khả năng cạnh tranh và thích ứng trong thị trường lao động.

#3: Cơ hội kiếm thêm thu nhập, trang trải chi phí cuộc sống: Hầu hết các chương trình Co-op đều trả lương.

#4: Mở rộng mối liên hệ với các nhà tuyển dụng, dễ xin việc sau khi tốt nghiệp; thậm chí là được ký Hợp đồng ngay với các nhà tuyển dụng mà sinh viên đã từng tham gia Co-op.

Ưu thế chương trình Co-op tại Đại học Simon Fraser và Đại học Manitoba:

Đại học Simon Fraser là một trong những trường có mạng lưới Co-op lớn nhất Bắc Mỹ, khi trường hợp tác với khoảng hơn 6000 công ty tập đoàn lớn tại Canada và trên toàn thế giới để kết nối với sinh viên đang học tại tất cả các khoa, ngành của trường. Sinh viên của FIC/SFU đã đi thực tập tại HSBC, IBM, KPMG, Coca-cola, PwC, Microsoft và khoảng 50% sinh viên được ký hợp đồng dài hạn sau khi kết thúc kỳ thực tập.

Chính sách việc làm và định cư tại bang mà hai trường Đại học tọa lạc

Simon Fraser University (bang British Columbia)

University of Manitoba (bang Manitoba)

Chính sách việc làm và định cư

+ Là một trong những tỉnh bang luôn có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất Canada.

+ Nền kinh tế cực kì năng động; thị trường việc làm trong ngành dịch vụ chiếm 72% ở khu vực phía Tây Canada

+ Là một trong những tỉnh bang luôn có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất Canada.

+ Là một trong những tỉnh bang có chi phí học tập và ăn ở thấp nhất Canada.

+ Dành quyền lợi đặc biệt cho sinh viên quốc tế bao gồm miễn phí bảo hiểm y tế và cơ hội xin định cư chỉ sáu tháng sau khi tốt nghiệp và có công việc làm toàn thời gian theo chính sách đề cử định cư tỉnh bang.

Cánh cửa đại học Simon Fraser và đại học Manitoba có mở rộng cho sinh viên quốc tế?

Theo đuổi tiêu chuẩn cao trong giáo dục, đại học Simon Fraser và đại học Manitoba có yêu cầu đầu vào khá khắt khe cho sinh viên bản ngữ cũng như sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, SFU và UoM lại là một trong những trường có cộng đồng sinh viên quốc tế đa dạng nhất tại Canada. Có được điều đó, chính là nhờ chương trình chuyển tiếp từ trường cao đẳng Fraser (Fraser International College - FIC) nằm trong khuôn viên của Simon Fraser và cao đẳng Manitoba (International College of Manitoba - ICM) nằm trong khuôn viên của đại học Manitba.

Chương trình chuyển tiếp tại FIC và ICM có yêu cầu đầu vào thấp hơn nhưng chi phí không thay đổi so với học thẳng năm nhất đại học. Sinh viên được học tập và hưởng những tiện nghi từ cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại của trường: thư viện, phòng máy, phòng thể thao… như những sinh viên chính thức. Ngoài ra, sĩ số lớp học nhỏ sẽ giúp các giảng viên có thể quan tâm, theo dõi sát sao tình hình học tập của sinh viên. Đây là cơ hội để các sinh viên quốc tế hòa nhập với cách học và môi trường mới trước khi bước vào giảng đường lớn của năm thứ 2.

Hội thảo nhập học vào Đại học Simon Fraser và Đại học Manitoba - 2

Chương trình chuyển tiếp Đại học cộng với chương trình Co-op là những điểm mạnh, điểm sáng của nền giáo dục Canada. Thật uổng phí nếu như các bạn sinh viên quốc tế lại không lựa chọn những trường Đại học cung cấp chương trình Co-op để theo học. Để có thể được nhận vào học tại ĐH Simon Fraser hoặc ĐH Manitoba và tham gia vào một chương trình Co-op đầy lợi ích mê hoặc thì ngoài cách nộp đơn trực tiếp vào trường thì đối với các bạn sinh viên với điểm học tập và tiếng Anh chưa được tốt thì hãy đến với Văn phòng Tư vấn Du học AIT và cùng tìm hiểu về: FIC (Fraser International College) và ICM (International College of Manitoba).