Khủng hoảng kinh tế, du học Mỹ liệu có trở nên khó khăn?

Tại VN, du học Mỹ vẫn là 1 khát khao cháy bỏng của không ít bạn trẻ mong muốn được vươn tới một môi trường giáo dục hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, trong thời kỳ kinh tế suy thoái như hiện nay, vấn đề du học dường như cũng được cân nhắc một cách kỹ lưỡng hơn.

Học phí tăng, tiền thuê nhà, giá cả thực phẩm và hàng tá chi phí không tên khác không ngừng leo thang khiến nhiều gia đình buộc phải cân nhắc hơn trước việc cho con du học tự túc. Đa số trường hợp đã phải chuyển hướng sang những lựa chọn khác phù hợp hơn như các hình thức du hoc tại chỗ, liên kết đào tạo hay thậm chí là quay trở về học tập trong môi trường giáo dục trong nước.

Song thực tế là sinh viên VN vẫn còn có nhiều những cơ hội để thực hiện ước mơ du học của mình thông qua các nguồn hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí từ các trường ĐH, CĐ hoặc từ các tổ chức trao học bổng. Mặc dù khủng hoảng tài chính khiến cho các trường đa số đều cắt giảm chi phí hoạt động, trong đó có cả nguồn kinh phí cho học bổng, nhưng nếu tỉnh táo nhận định, và lựa chọn hợp lý, các bạn trẻ hoàn toàn có thể tìm kiếm cho mình những nguồn học bổng phù hợp.

Khủng hoảng kinh tế, du học Mỹ liệu có trở nên khó khăn?

Tiêu biểu như ở ĐH Havard, trong niên khoá 2013 này, có tới 29.112 hồ sơ nộp vào trường, tuy chỉ có 7% được chấp nhận hỗ trợ tài chính (thấp kỷ lục trong lịch sử của trường, năm ngoái tỷ lệ này là 7,9%) như bù lại, những sinh viên này sẽ nhận được mức hỗ trợ tài chính cao nhất từ trước tới nay, trong đó chỉ tính riêng học bổng đã lên tới 147 triệu USD, tăng 8% so với năm trước.

Bên cạnh đó, những trường như trường quản trị Sloan thuộc Học viện Công nghệ Massachusset (MIT), ĐH Standford, trường Kinh doanh Hass thuộc ĐH California-Berkeley ... cũng đang bằng nhiều cách, trong đó có cả việc liên kết với những thể chế tài chính độc lập nhằm mang lại thêm sự hỗ trợ cho các sinh viên của mình, đặc biệt là các sinh viên nước ngoài thông qua các khoản vay không cần người bảo lãnh.

Khủng hoảng kinh tế, du học Mỹ liệu có trở nên khó khăn?

Trong khuôn khổ Triển lãm giáo dục ĐH Hoa Kỳ thường niên 2 lần 1 năm do Viện giáo dục quốc tế IIE – 1 trong những tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu thế giới trong lĩnh vực trao đổi giáo dục - tổ chức trong 3 ngày, lần lượt tại Hà Nội (26/9), Đà Nẵng (28/9) và TP.HCM (29/9), các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam được gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các nhà tuyển sinh, đại diện các trường đến từ gần 100 trường ĐH, CĐ hàng đầu nước Mỹ. Đông thời đây cũng là dịp để các bạn trẻ VN có thể tìm hiểu một cách chi tiết, chính xác những thắc mắc về thủ tục xin học, các bài thi đầu vào cần thiết cũng như những cơ hội nhận học bổng của các trường tham dự.

Triển lãm nằm trong chuỗi triển lãm giáo dục của IIE tổ chức trên toàn châu Á trong suốt hơn 20 năm qua, hứa hẹn sẽ tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng của mình trong việc kết nối các trường ĐH và CĐ Mỹ với học sinh, sinh viên quốc tế, đặc biệt là đối với các bạn trẻ Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết về triển lãm cũng như danh sách các trường đại học và cao đẳng Mỹ tham dự triển lãm lần này sẽ được đăng tải tại website của Viện Giáo dục Quốc tế IIE tại Việt Nam: http://www.iie.org/en/Offices/Hanoi/University-Fairs.

Bên cạnh nguồn hỗ trợ tài chính trực tiếp của các trường, các nguồn hỗ trợ tài chính từ phía chính phủ vẫn sẽ tiếp tục được duy trì ở mức đáng kể theo như cam kết mạnh mẽ của chính phủ Obama. Do đó, có thể nói, trong tương lai gần, bất chấp khủng hoảng kinh tế thế giới vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, nhưng cánh cửa du học Mỹ vẫn luôn rộng mở đối với những sinh viên có đủ khả năng và khát vọng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.